Thành viên đoàn ngoại giao Áo nhiễm COVID-19 sau khi đến Iran; New Zealand có ca nhiễm đầu tiên

28/02/2020 - 17:02

PNO - Trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 được xác nhận tại New Zealand là một người trong độ tuổi 60 cũng vừa trở về từ Iran.

 

Theo Bộ Y tế New Zealand, bệnh nhân dương tính COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện thành phố Auckland, trong một phòng áp lực âm để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Các quan chức Bộ Y tế New Zealand báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên hôm 28/2.
Các quan chức Bộ Y tế New Zealand báo cáo trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên hôm 28/2.

Các thành viên gia đình bệnh nhân cũng được cách ly như một biện pháp phòng ngừa. Các quan chức y tế công cộng đã bắt đầu truy tìm những người có tiếp xúc gần gũi khác với bệnh nhân trên chuyến bay từ Tehran, và quá cảnh ở Bali.

Người này đã đến Auckland vào ngày 26/2 và đi về nhà bằng ô tô riêng. Gia đình họ trở nên lo lắng về tình trạng của họ và gọi đến tổng đài về sức khỏe. New Zealand là quốc gia thứ 48 có trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, một tờ báo của Áo hôm 27/2 đưa tin một thành viên của phái đoàn Bộ Ngoại giao Áo đến thăm Tehran vào ngày 22/2 đã nhiễm COVID-19 và được cách ly trong một bệnh viện ở Vienna.

Phái đoàn Áo do Alexander Schallenberg - Bộ trưởng Ngoại giao Áo đứng đầu đã gặp Tổng thống Hassan Rouhani và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif trong thời gian ở tại Tehran.

Thành viên người Áo giấu tên của phái đoàn đã ở lại Iran cho đến ngày 24/2, lúc đó người này đã có một số triệu chứng. Khi trở về Áo, ông đã tìm kiếm lời khuyên y tế bằng cách gọi đến đường dây nóng về sức khỏe nhưng không được coi trọng và nhiều lần được khuyên đi khám bác sĩ gia đình.

Một phái đoàn ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao Áo đứng đầu đã đến thăm Tehran vào ngày 22/2 và gặp gỡ các quan chức Iran, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad-Javad Zarif.
Một phái đoàn ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao Áo đứng đầu đã đến thăm Tehran vào ngày 22/2 và gặp gỡ các quan chức Iran, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad-Javad Zarif.

Mãi đến thứ Năm 27/2, ông mới bị bệnh nặng với các triệu chứng điển hình của COVID-19 bao gồm sốt, ho khan và khó thở. Sau khi một lần nữa gọi đường dây nóng và nói chuyện với chuyên gia, đội ngũ y tế ngay lập tức chuyển ông đến bệnh viện Kaiser Franz Joseph trong điều kiện biệt lập.

Bộ Ngoại giao Áo chưa bình luận về tình hình, nhưng cho biết họ sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức.

Linh La (Theo Health.govt.nz, Radiofarda)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI