Thảm họa tuyết lở ở Afghanistan giết chết ít nhất 124 người

26/02/2015 - 07:04

PNO - PN – Nhà chức trách Afghanistan hôm 25/2 cho biết thảm họa tuyết lở xảy ra đã giết chết ít nhất 124 người, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, dùng cả tay không đào bới để cứu những người bị chôn vùi dưới...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tham hoa tuyet lo o Afghanistan giet chet it nhat 124 nguoi

Tham hoa tuyet lo o Afghanistan giet chet it nhat 124 nguoi

Tham hoa tuyet lo o Afghanistan giet chet it nhat 124 nguoi

Con số thương vong do tuyết lở sẽ còn tăng lên - Ảnh: AP, BBC, Getty Images

Ông Mohammad Aslam Syas, Phó giám đốc Cơ quan Quản lý thiên tai Afghanistan (NDMA), cho biết tuyết lở đã chôn vùi các ngôi nhà cùng những người bên trong tại bốn tỉnh Đông Bắc Afghanistan. Địa phương bị tuyết lở nặng nề nhất là tỉnh Panjshir, cách thủ đô Kabul khoảng 100 km về phía Đông Bắc, nơi hơn 100 ngôi nhà bị tuyết phá hủy hoặc chôn vùi.

Quyền tỉnh trưởng Panjshir, ông Abdul Rahman Kabiri, cho biết lực lượng cứu hộ phải dùng bàn tay và xẻng để đào bới trong nỗ lực tìm kiếm cứu hộ những người sống sót. Ông cho biết, nhân viên cứu hộ đã được điều đến đến các khu vực bị ảnh hưởng và con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng.

Các trận bão tuyết lớn tiếp tục quét qua khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại. Tuyết rơi dày đến 1 mét, làm đổ cây cối, cản trở các con đường ở thung lũng Panjshir. Khu vực bị tuyết lở nặng nhất là huyện Dara, ảnh hưởng đến 600 gia đình, theo lực lượng cứu hộ địa phương. Tướng Abdul Aziz Ghirat, cảnh sát trưởng tỉnh Panjshir, cho biết số người chết do tuyết lở dự kiến sẽ tăng khi các nỗ lực cứu hộ tiếp tục vào sáng thứ Năm (26/2).

Một người dân địa phương, ông Sharafudin nói với báo giới rằng họ không nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền, không có thuốc men, không có xe ủi mở đường và họ không thể tiếp cận các ngôi nhà bị tuyết chôn vùi.

Tham hoa tuyet lo o Afghanistan giet chet it nhat 124 nguoi

Tham hoa tuyet lo o Afghanistan giet chet it nhat 124 nguoi

Tham hoa tuyet lo o Afghanistan giet chet it nhat 124 nguoi

Bốn tỉnh Đông Bắc Afghanistan bị thiệt hại nặng nề nhất do các trận tuyết lở - Ảnh: AP, AFP

Các khu vực rộng lớn của Afghanistan bị tuyết bao phủ sau khi một trận bão tuyết lớn tràn qua trong mùa đông ôn hòa và khô ráo ở nước này. Nhiều khu vực tại bốn tỉnh Đông Bắc Afghanistan bị cắt điện.

Trong tuyên bố ngày 25/2, Tổng thống Ashraf Ghani nói ông "đau buồn khi nhận được tin tức về các trận tuyết lở và lũ lụt trên khắp đất nước”. Ông đã ra lệnh đánh giá khẩn cấp mức độ thiệt hại và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tháng Năm năm ngoái, một vụ lở đất lớn ở Afghanistan đã giết chết 2.700 người. Trước đó, vụ lở đất năm 2012 đã giết chết 71 người. Nhà chức trách địa phương không thể tìm thấy phần lớn các thi thể bị chôn vùi trong các trận lở đất và tuyên bố hiện trường thảm họa là một ngôi mộ tập thể khổng lồ.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI