Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 8.497 ca COVID-19, giảm 495 trường hợp so với hôm qua.
Vì sao mái tóc không hề tiếp xúc với khói bụi, nắng gió mà vẫn gặp phải nhiều vấn đề?
2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân ngủ li bì 2 ngày, sau đó bị mờ mắt, nặng ngực, mạch, huyết áp không ổn định.
Ngày 12/11, số bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận trên cả nước là 8.976 trường hợp, tăng 831 ca so với hôm qua.
Mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đang ở tuần thai thứ 22, chị N. nhiễm COVID-19.
Phương pháp “ánh xạ giải phẫu” là phương pháp độc quyền do các giáo sư, bác sĩ của Vinmec nghiên cứu và thực hiện thành công thời gian gần đây.
Khi nói đến huấn luyện viên “health coach” trên thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia dinh dưỡng lắc đầu, lo lắng.
Đau lưng là triệu chứng cơ xương khớp khá phổ biến của hội chứng hậu COVID-19. Sự kéo dài của mệt mỏi, đau cơ, đau khớp liên quan đến chỉ số BMI.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 8.145 bệnh nhân COVID-19 trong nước, riêng TPHCM có 1.185 ca.
Nhiều người áp dụng kinh nghiệm dân gian như dùng nước mắm, bôi sữa, thuốc nam… thậm chí dùng cả lông thú đắp lên vết bỏng để trị bỏng.
Cha mẹ, người thân không may qua đời do COVID-19 gây nên mất mát to lớn, ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của trẻ.
Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận 7.918 bệnh nhân COVID-19 trong nước. TPHCM dẫn đầu số ca mắc tại các địa phương với 1.414 trường hợp.
Chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp gia tăng sức đề kháng cho cơ thể từ đó phòng chống được nhiều bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm cho biết.
Số bệnh nhân COVID-19 ở các tỉnh miền Tây gia tăng, nhiều tỉnh quá tải và lo vỡ trận, các ca nặng thở ECMO phải đưa lên TPHCM điều trị.
Mất khứu giác hoặc thay đổi cảm giác mùi là một trong những triệu chứng thường gặp nhất của bệnh COVID-19.
Nhà báo kỳ cựu Jennifer Jolly vừa đưa ra loạt đề cử ứng dụng rèn luyện thể thao được ưa chuộng hàng đầu thời gian gần đây.
Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, chính thức quản lý giá với trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm.
Bộ Y tế công bố, ngày 9/11 có 8.129 người mắc COVID-19. Lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận số ca cao nhất từ trước tới nay.
Không gì tệ hơn khi những cơn đau thắt lưng liên tục ám ảnh chúng ta suốt cả ngày.
Ngoài trẻ thừa cân, béo phì, theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế, nhiều trẻ mắc bệnh nền có nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19.
Giấc ngủ tốt từ 6 - 8 tiếng mỗi đêm giúp trì hoãn sự suy giảm nhận thức và giữ cho bộ não nhạy bén.
Những ngày qua, nhiều bệnh nhi ở các tỉnh, thành được chuyển lên tuyến trên điều trị. Trong đó, không ít trẻ bị viêm phổi, tràn dịch, tràn mủ màng phổi.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 7.954 ca COVID-19 trong nước, tăng 323 trường hợp so với ngày hôm qua.
TPHCM đang có 2 quận huyện bùng phát dịch là Nhà Bè và Cần Giờ, nguyên nhân do có nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.
Ngày 8/11, Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 ca cộng đồng. Chính quyền đang cấp tốc xét nghiệm tầm soát toàn thành phố.