Số ca nhập viện vì COVID-19 tăng vọt tại Úc

07/07/2022 - 06:20

PNO - Tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 đã đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, khi hệ thống y tế của Úc phải đối mặt với áp lực lớn.

 

Gần 3.800 người nhập viện vì COVID-19 tại Úc trong ngày 7/7.
Gần 3.800 người nhập viện vì COVID-19 tại Úc trong ngày 7/7.

Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 phải nhập viện đã thúc đẩy các cuộc thảo luận từ các nhà dịch tễ học hàng đầu và Hiệp hội Y tế Úc (AMA) về các biện pháp đeo khẩu trang mạnh mẽ hơn. Họ lo ngại rằng số ca nhiễm đang âm thầm lây lan trong cộng đồng nhiều hơn gấp đôi so với số liệu chính thức được công bố.

Trong ngày 6/7, tổng số ca nhập viện vì COVID-19 trên toàn nước Úc đạt 3.781 người, tăng từ 3.740 ca vào ngày 5/7 và 3.511 ca ngày 4/7 – mức tăng cao nhất kể từ ngày 8/2. Trung bình, Úc ghi nhận khoảng 33.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày.

Làn sóng mới các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và số người nhập viện tăng đột biến đang được thúc đẩy bởi các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron, có khả năng lây truyền cao và né tránh miễn dịch.

Giáo sư Catherine Bennett - Chủ nhiệm khoa dịch tễ học tại Đại học Deakin - cho biết, nhiều khả năng số ca mắc COVID-19 thực tế cao gấp đôi số ca được ghi nhận. Ở Victoria, nơi virus corona đã được ghi nhận trong 40% lượng nước thải, dịch bệnh có thể đạt đỉnh và sụt giảm vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến khích mọi người nên tiêm liều vắc xin nhắc lại để tăng khả năng phòng ngừa COVID-19 cho bản thân.

Minh Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI