Sau ‘Tiếng trống Mê Linh’, khán giả sẽ bình chọn vở diễn tiếp theo được ‘tô màu’?

07/05/2026 - 07:01

PNO - Sau vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” thì tác phẩm kinh điển nào tiếp theo sẽ được “tô màu” là vấn đề đang được nhiều khán giả quan tâm hiện nay.

Việc đài phát thanh và truyền hình TPHCM (HTV) phát sóng bản phục chế màu vở cải lương Tiếng trống Mê Linh vào đúng dịp giỗ Tổ Hùng Vương đã tạo hiệu ứng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ.

Hình ảnh Tiếng trống Mê Linh trước và sau khi phục chế - Nguồn: HTV
Hình ảnh trong vở Tiếng trống Mê Linh trước và sau khi phục chế - Nguồn: HTV

“Không chỉ là lượng tương tác các nội dung liên quan tăng vọt mà suốt 3 tiếng đồng hồ phát sóng, người xem không chuyển kênh, thậm chí có khu dân cư còn tổ chức xem vở tập thể… Đó là những phản hồi thực tế mà chúng tôi nhận được, vốn rất khó xảy ra ở lĩnh vực truyền hình trong thời đại số hôm nay. Sự đón nhận và tình cảm đó của người xem đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ thực hiện dự án rất nhiều” – chị Cẩm Linh, biên tập viên dự án phục chế màu các tác phẩm sân khấu kinh điển, chia sẻ.

Hiện tại, HTV nhận được rất nhiều đề xuất tiếp tục dự án cũng như gợi ý tác phẩm tiếp theo. Không ít ý kiến cho rằng nên tiếp mạch cảm xúc với các vở diễn của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và gắn liền với dấu ấn “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga.

Bên cầu dệt lụa
Bên cầu dệt lụa là tác phẩm được khán giả mộ điệu nhiệt tình đề xuất được "tô màu".

Chia sẻ về dự án, biên tập viên Cẩm Linh cho biết, vì sự cố cháy đài truyền hình TPHCM vào năm 1987 mà nguồn lưu trữ của đài mất đi nhiều. Hiện tại, ngoài Tiếng trống Mê Linh, chỉ còn lưu giữ được bản thu hình trắng đen của các vở cải lương Bên cầu dệt lụa (đoàn Thanh Minh - Thanh Nga), Thái hậu Dương Vân Nga (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) cùng 2 vở Lá sầu riêng Tania của đoàn kịch Kim Cương.

Tượng đài kịch nói Nam bộ Lá sầu riêng cũng
Khán giả cũng sẽ có cơ hội được xem bản phục chế màu của "tượng đài kịch nói Nam bộ" Lá sầu riêng.

“Việc phục chế màu gồm nhiều công đoạn rất công phu. Chúng tôi không thực hiện từng vở diễn mà làm xong công đoạn này thì trong thời gian chờ chỉnh duyệt lại tranh thủ lôi vở khác ra làm tiếp. Hiện tại, tất cả đều đã được đổ màu, có thể tập trung xử lý bất cứ vở diễn nào cho lượt phát sóng tiếp theo” – chị Cẩm Linh cho biết.

Tạm thời, nhà đài vẫn chưa quyết định tác phẩm nào sẽ lên sóng nối tiếp Tiếng trống Mê Linh và dự định sẽ trao quyền này lại cho khán giả với một cuộc bình chọn công khai trong 4 vở diễn Bên cầu dệt lụa, Thái hậu Dương Vân Nga, Lá sầu riêngTania.

Ngoài ra, HTV vẫn còn lưu giữ được các bản quay hình màu những Ngao Sò Ốc Hến, Nàng Xê Đa, Đoạn tuyệt… Các vở diễn này cũng sẽ được xử lý hình ảnh rõ nét hơn để trở lại với công chúng.

Thành quả của sự công phu, nhẫn nại và tỉ mỉ

Từ cuối năm 2025, HTV và công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV tiến hành phục chế Tiếng trống Mê Linh với sự trợ lực của công nghệ AI trong xử lý nhiễu, nâng cấp độ phân giải và phục hồi màu sắc cho tư liệu gốc.

Ê-kíp gồm 3 chuyên gia AI, 2 kỹ thuật viên,
Ê-kíp "tô màu" cho Tiếng trống Mê Linh phải làm việc miệt mài trong nhiều tháng liền - Nguồn HTV

Trên bản ghi hình, các kỹ thuật viên chia vở diễn thành từng đoạn video ngắn để các chuyên gia AI tiến hành bổ sung chi tiết, tô màu cho từng đoạn. Tiếng trống Mê Linh dài khoảng 160 phút nhưng qua gần 50 năm hình ảnh bị hư hỏng nhiều, phải chia đến 500 - 600 đoạn nhỏ, có những đoạn chỉ vài giây để chỉnh sửa.

Sau khi “tô màu”, ráp nối các file lại xuất hiện tình trạng chạy màu, lệch màu hay trùng màu (khi máy tính không phân biệt được các nhân vật), lại phải cắt nhỏ ra từng frame hình để chỉnh sửa lại.

Quy trình phục chế vô cùng công phu, tỉ mỉ, đòi hỏi sự kỳ công và nhẫn nại khi mỗi phân đoạn phải qua hàng chục lần xử lý mới đạt yêu cầu.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI