Sau Ấn Độ, đến lượt Nepal rơi vào thảm cảnh người chết không kịp thiêu

05/05/2021 - 09:30

PNO - Hôm 4/5, Nepal ghi nhận mức tăng cao nhất trong một ngày với 7.660 ca nhiễm COVID-19 mới, giữa lúc các lò thiêu ở thủ đô quá tải.

Bộ Y tế Nepal cũng xác nhận 55 trường hợp tử vong mới do COVID-19 trong 24 giờ qua, cho đến nay là số ca tử vong cao nhất được ghi nhận trong một ngày. Dù vậy, con số này dường như không phản ánh đúng thực tế mà quốc gia đang trải qua.

Các bác sĩ ở Nepal cảnh báo rằng, đất nước đang phải đối mặt với một đợt lây nhiễm nguy hiểm tương tự như nước láng giềng Ấn Độ, với các huyện biên giới báo cáo sự gia tăng đáng báo động về ca bệnh và tình trạng thiếu giường bệnh, khí oxy.

Các công nhân Nepal mặc đồ bảo hộ hỏa táng thi thể nạn nhân nhiễm COVID-19 trong khuôn viên của ngôi đền Pashupatinath.
Các công nhân Nepal mặc đồ bảo hộ hỏa táng thi thể nạn nhân nhiễm COVID-19 trong khuôn viên của ngôi đền Pashupatinath.
Hai lò hỏa táng điện ở Pashupati đã quá tải với các thi thể nạn nhân COVID-19 cần hỏa táng.
Hai lò hỏa táng điện ở Pashupati đã quá tải với các thi thể nạn nhân COVID-19.

Tại huyện Banke của Nepal, giáp biên giới với Ấn Độ, các bác sĩ tại bệnh viện Bheri cho biết, nơi đây đang biến thành một “Ấn Độ thu nhỏ”, với COVID-19 lây lan ngoài tầm kiểm soát.

Rajan Pandey, bác sĩ tư vấn chính của bệnh viện cho biết: “Tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Chúng tôi đang trở nên bất lực. Chúng tôi thiếu nhân lực điều dưỡng trong bệnh viện". Trong hai tuần qua, 80 nhân viên tại bệnh viện Bheri đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo dữ liệu mới nhất do Bộ Y tế và Dân số (MoHP) công bố, tổng số ca COVID-19 của Nepal là 351.005 trường hợp, bao gồm 3.417 trường hợp tử vong tính đến chiều 4/5.

Hiện có 59.798 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các trung tâm và nhà cách ly khác nhau trên khắp đất nước.

Vì không có không gian bên trong lò hỏa táng do sức chứa hạn chế nên thi hài của những người đã khuất đang được đốt gần bờ sông Bagmati, trong Khuôn viên của ngôi đền Pashupatinath.
Vì không có không gian bên trong lò hỏa táng do sức chứa hạn chế nên thi hài của những người đã khuất đang được đốt gần bờ sông Bagmati, trong Khuôn viên của ngôi đền Pashupatinath.

 

Vì không có không gian bên trong lò hỏa táng do sức chứa hạn chế nên thi hài của những người đã khuất đang được đốt gần bờ sông Bagmati, trong Khuôn viên của ngôi đền Pashupatinath.

Một người đàn ông mặc thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thiêu xác nạn nhân COVID-19 trên bờ sông Bagmati

Chính phủ Nepal đã cấm tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế cho đến ngày 14/5 do số trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao ở nước này.
Chính phủ Nepal đã cấm tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế cho đến ngày 14/5 do số trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao ở nước này.

Chỉ riêng thung lũng Kathmandu đã chứng kiến ​​3.893 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Các thành phố lớn của Nepal, bao gồm cả thung lũng Kathmandu, đã bị phong tỏa từ hôm 30/4 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tình hình dịch bệnh khiến việc tiêm phòng trở nên khó khăn. Samir Adhikari, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế và Dân số ở Kathmandu, cho biết: “Những người đã tiêm liều vắc-xin đầu tiên sẽ gặp khó khăn nếu họ không nhận được liều thứ hai trong thời gian quy định”.

Một người đàn ông mặc thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thiêu xác nạn nhân COVID-19 tại một lò hỏa táng ở Kathmandu hôm 3/5
Một người đàn ông mặc thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thiêu xác nạn nhân COVID-19 tại một lò hỏa táng ở Kathmandu hôm 3/5
Một thành viên trong gia đình cầu nguyện cho nạn nhân của COVID-19 bên ngoài hàng rào ngôi đền Pashupatinath
Một thành viên trong gia đình cầu nguyện cho nạn nhân của COVID-19 bên ngoài hàng rào ngôi đền Pashupatinath

Hôm 3/5, Thủ tướng K.P.Sharma Oli kêu gọi các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp vắc-xin và thuốc để ngăn chặn sự sụp đổ của cơ sở hạ tầng y tế tồi tàn tại đất nước nhỏ bé trên dãy Himalaya.

Nepal, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đã tiêm chủng cho hơn hai triệu người bằng vắc-xin AstraZeneca từ Ấn Độ và Sinovac do công ty Sinopharm của Trung Quốc cung cấp.

Nhưng các nhà chức trách buộc phải đình chỉ chương trình tiêm chủng vào tháng Tư, khi nước này không đảm bảo được các lô vắc-xin mới từ Ấn Độ và Trung Quốc.

 Các thành viên trong gia đình thương tiếc một nạn nhân mắc COVID-19
Các thành viên trong gia đình thương tiếc một nạn nhân mắc COVID-19

 

Bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ xe cấp cứu tới bệnh viện khi làn sóng coronavirus lớn thứ hai dâng cao ở Kathmandu, Nepal
Bệnh nhân COVID-19 được chuyển từ xe cấp cứu tới bệnh viện hôm 4/5 khi làn sóng coronavirus lớn thứ hai dâng cao ở Kathmandu, Nepal
Các thành viên quân đội Nepal vệ sinh tay sau khi hỗ trợ mang thi thể nạn nhân COVID-19 đi hỏa táng ở Kathmandu
Các thành viên quân đội Nepal vệ sinh tay sau khi hỗ trợ mang thi thể nạn nhân COVID-19 đi hỏa táng ở Kathmandu

“Tôi muốn đề nghị các nước láng giềng, các quốc gia thân thiện và các tổ chức quốc tế giúp đỡ chúng tôi về vắc-xin và thuốc điều trị ... để hỗ trợ những nỗ lực không ngừng nhằm chống lại đại dịch”, ông Oli nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Thủ tướng cho biết thêm rằng, các quan chức đã liên hệ với Trung Quốc và Nga và các nhà sản xuất khác để bảo đảm nguồn cung vắc-xin khẩn cấp.

Linh La (theo Reuters, Yahoo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI