Sao đàn ông ngoại tình dễ được tha thứ, còn đàn bà thì không?

22/03/2026 - 06:00

PNO - Vụ ngoại tình nổi tiếng toàn cầu giữa CEO và cựu giám đốc nhân sự, sau một năm, người phụ nữ vẫn đứng trước mũi rìu chỉ trích, miệt thị còn nam CEO gần như được 'toà án mạng xã hội' tha thứ.

Mới đây, sau một năm im lặng, Kristin Cabot, cựu giám đốc nhân sự công ty công nghệ Astronomer - nữ chính trong vụ ngoại tình tại đêm nhạc, đã lần đầu lên tiếng.

Cô nói 1 năm qua thật sự ám ảnh, tưởng như chết chìm trong nỗi ô nhục, bị mạng xã hội khinh miệt, đe doạ, thậm chí các con đi cùng cô cũng không tránh được ánh mắt dò xét, khinh thường.

Kristin Cabot không thanh minh thêm về vụ ngoại tình, nhưng cô uất ức vì sau khi hình ảnh tình tứ lộ ra, chỉ cô chết mòn trong nhục nhã, còn nhân vật chính còn lại - CEO Andy Byron, người đàn ông từng khiến con tim cô chao đảo vẫn xuất hiện cùng vợ, đeo nhẫn cưới hạnh phúc. Dĩ nhiên sự “toàn vẹn” này chỉ là suy nghĩ từ phía Kristin Cabot còn sâu thẳm bên trong, ai biết nam CEO đối mặt những gì?

Clip Kristin Cabot được CEO ôm từ phía sau, nhún nhảy tại một đêm nhạc lan truyền chóng mặt
Khoảnh khắc Kristin Cabot được CEO ôm từ phía sau, nhún nhảy tại đêm nhạc vô tình lọt vào ống kính. Họ lộ tội danh ngoại tình theo cách không ai nhờ tới.

Chia sẻ từ Kristin Cabot tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Một 'cơn lốc' chỉ trích ập đến, cho rằng cô không thành thật, làm sao một giám đốc nhân sự lại để CEO qua mặt, không hay biết người này đã có gia đình, ngây thơ tin vào cái mác độc thân mà gã tự tạo. Cộng đồng mạng cũng không ngại chê bai ngoại hình, nói lý do Kristin Cabot bị chỉ trích nặng nề hơn là vì xấu, vì đàn bà ngoại tình không đáng được tha thứ.

Không xuôi dòng chỉ trích, nhiều quan điểm ngược dòng, bảo vệ Kristin Cabot là vì sao cả hai cùng sai nhưng người phụ nữ lại chịu 'án phạt' nặng nề hơn khi ngoại tình? Liệu có đang bất công khi đàn bà phải đứng trong vòng tròn của chuẩn mực đạo đức, thuỷ chung, chỉ cần “sẩy chân” là mang tiếng đến trọn đời?

Kristin Cabot sau một năm sự việc xảy ra đã điềm tĩnh hơn nhưng vẫn
Kristin Cabot sau một năm vụ ngoại tình xảy ra đã điềm tĩnh hơn, quyết định nhắc lại chuyện cũ

Đàn ông thành đạt là khi sự nghiệp thăng tiến, vận hành doanh nghiệp tiền tỷ, sở hữu cơ ngơi nhà, xe... Phụ nữ thành đạt cũng cần vươn tới những giá trị tương tự nhưng chưa đủ. Họ sẽ được soi chiếu thêm vai trò là vợ, là mẹ trong gia đình và nếu khuyết vai trò này, hẳn nhiên chưa được xem là thành đạt toàn diện.

Nhiều chuyên gia tâm lý học chỉ ra phụ nữ vốn chịu 'tiêu chuẩn kép' trong xã hội. Tiêu chuẩn này tồn tại từ xa xưa và dần định hình nên chuẩn mực về giới, đạo đức giới.

Không nói đâu xa, trong gia đình của bạn tôi, khi ba bạn ấy ngoại tình, mẹ bạn trách móc điên cuồng, trừng phạt người phụ nữ 'tiểu tam' kia bằng vài cú tát thật mạnh. Sau khi bắt tại trận, người mẹ trở về nhà. Bà phản kháng bằng những lời lèm bèm yếu đuối. Nhưng rồi người phụ nữ nông thôn nấu ăn ngon, chăm làm, giản dị ấy lại trở thành đối tượng bị chỉ trích ngược. “Ai bảo không biết ăn diện, chồng chê là phải!”, “Ở nhà ru rú, lo làm chi để chồng ra ngoài ngoại tình mà không biết”, “Bà vợ phải có gì đó thì chồng mới ngoại tình”...

Mẹ bạn xấu hổ khi có chồng ngoại tình nhưng bà cũng quay ra tự trách mình, rồi lại nhào vào bếp nấu ăn, chăm sóc chồng như thể người gây ra mọi chuyện chính là bà. Ba bạn ấy sau lần phản bội vẫn thế, đạo mạo, bề trên và chẳng ai nhắc lại lầm lỗi ngoại tình của ông.

“Sao đàn ông ngoại tình dễ được tha thứ, còn đàn bà thì không?”, bạn ấy từng hỏi mẹ như thế. Bà nói hỏi gì kỳ vậy, đàn bà ngoại tình sao có thể tha thứ được, không ai chấp nhận điều đó cả, còn đàn ông năm thê, bảy thiếp theo bà là bình thường, ông nào không vậy. Mẹ bạn tôi mang tư tưởng phong kiến, vốn tự đặt ra những chuẩn mực mà phụ nữ truyền thống phải làm theo, nghe theo. Với bà, đàn ông ngoại tình đáng trách nhưng là đàn ông lỡ sai lầm, ai không có phút yếu lòng, còn đàn bà lén phén với người có gia đình thì là 'lăng loàn trắc nết', lẳng lơ...

Định kiến giới không cho phụ nữ quyền được sai, đặc biệt là sai trong hôn nhân. Tôi không bảo vệ, bao biện cho lầm lỗi của phụ nữ có gia đình nhưng ý kiến riêng là nếu đàn ông lăng nhăng đáng trách một thì phụ nữ phản bội cũng chỉ nên bị trừng phạt như thế. Đừng bình thường hoá lầm lỗi của phái mạnh còn phụ nữ xem như là 'án tử', mọi sai lầm nên trả giá giống nhau.

Ánh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI