Liệu có thể ly hôn khi chưa phân chia xong tài sản?

15/06/2026 - 14:16

PNO - Giờ đây tôi hiểu rằng, ly hôn là ly hôn, phân chia tài sản là một án riêng không liên quan gì đến án ly hôn.

Trước đây, không hiểu rõ luật hôn nhân và gia đình, tôi cứ nghĩ, nếu vợ chồng không thỏa thuận phân chia tài sản xong thì rất khó ly hôn. Tôi đã đi tìm luật sư để xin tư vấn, nhưng dường như do tôi không trình bày rõ nguyện vọng của mình nên luật sư tư vấn dựa trên nền tảng hôn nhân của tôi là có con chung, có tài sản chung, do đó, phí ly hôn phải chi trả cho luật sư rất cao.

Với mức phí đó, tôi đành ngậm ngùi kéo dài tình trạng hôn nhân đợi đến khi chúng tôi bán tài sản chung chia nhau.

Phân chia tài sản hợp tình hợp lý trong ly hôn - Ảnh minh họa
Phân chia tài sản hợp tình hợp lý trong ly hôn - Ảnh minh họa

Sau khi tôi công khai ly hôn, bạn bè nhắn tin tâm sự, tôi mới phát hiện ra, nhiều người có cùng nhận thức về luật sai giống như tôi. Họ bị chồng uy hiếp rằng tài sản còn vướng do cầm cố ở ngân hàng, không thể ly hôn.

Gần đây, tôi được một người bạn am hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình giải thích cặn kẽ cho hiểu. Nhờ vậy tôi mới hiểu rằng, ly hôn là ly hôn, phân chia tài sản là một án riêng không liên quan gì đến án ly hôn.

Có nghĩa là, đương sự có thể yêu cầu tòa giải quyết cho ly hôn. Ly hôn đơn phương hoặc đồng thuận đều được giải quyết theo quy định của pháp luật. Tài sản sẽ được phân xử ở một vụ án khác nếu vợ chồng không thể thỏa thuận trong việc phân chia tài sản chung. Và khi đề nghị tòa phân xử tài sản thì ai đứng đơn yêu cầu tòa giải quyết, người đó sẽ chịu phần án phí nhiều hơn.

Hiểu được điều này, tôi như người đang đi trong đường hầm dài vô tận chợt nhìn thấy ánh sáng le lói ở xa. Tôi chạy thật nhanh về phía nguồn ánh sáng đó để tìm đường thoát.

Ngay khi hiểu ra vấn đề, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Chúng ta thường hay gọi là 'đơn ly hôn đơn phương' nhưng theo quy định của tòa án thì đó là tờ đơn khởi kiện ly hôn. Nghe từ 'khởi kiện' ai cũng giật mình, nhưng chỉ là quy định hồ sơ của tòa, bản chất vẫn là đơn ly hôn đơn phương.

Rất nhiều chị em bạn bè tôi sau khi nghe và hiểu ra điều này đều có cảm giác như tôi, cảm giác đã tìm được cách thoát khỏi xiềng xích bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

Tuy nhiên, đưa đơn ly hôn đơn phương không yêu cầu tòa giải quyết tranh chấp tài sản là khi vợ chồng có thỏa thuận về tài sản chung, bạn nắm được nguồn gốc tài sản chung hoặc tài sản chung có giấy tờ pháp lý đầy đủ.

Bởi dù có ly hôn rồi, thì tất cả tài sản phát sinh trong giai đoạn hôn nhân, dù chỉ một người đứng tên thì khi muốn bán cũng cần người còn lại đồng ý thì giấy tờ mới hoàn tất theo đúng quy định của nhà nước.

Còn nếu những tài sản cho mượn không có giấy tờ chứng minh thì buộc bạn phải nhờ tòa giải quyết vì chắc chắn tòa sẽ có đủ nghiệp vụ để bảo vệ quyền lợi của mọi người. Ví dụ như bạn tôi cho mẹ chồng mượn vàng và tiền và không có giấy tờ chứng minh. Dù không có chứng cứ chứng minh nhưng ghi vào đơn khi ly hôn đơn phương để được tòa án xem xét khi phân xử.

Một điều cần lưu ý khi gửi đơn ly hôn lên tòa là, khi đồng thuận ly hôn thì từ khâu nộp đơn đều phải cả hai người cùng đến tòa. Còn nếu chỉ một người đến tòa thì bạn chỉ nên xin mẫu đơn ly hôn đơn phương.

Ly hôn là việc không mong muốn sau hành trình hôn nhân nhiều trắc trở. Dù có muốn buông bỏ tất cả chỉ mong được thoát thân nhưng tôi cũng như nhiều bạn bè khi đã làm mẹ, chúng tôi không thể vì bốc đồng mà không suy nghĩ đến quyền lợi và điều kiện sống của con. Chúng tôi đã làm mọi cách để bảo vệ mình và côn.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI