Rủ bạn gái đi chơi rồi đứng nhìn 3 thanh niên hiếp dâm bạn

03/09/2013 - 14:54

PNO - PNO – 3 thanh niên cùng nhóm nhậu với Hùng đi về sau, thấy Hùng đang ngồi nói chuyện với bạn gái, liền kéo Hùng ra và thay nhau hiếp dâm bạn gái của Hùng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Công an xã Hà Lai (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa chuyển hồ sơ vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn xã cho Công an huyện Hà Trung xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ru ban gai di choi roi dung nhin 3 thanh nien hiep dam ban

Hiện trường nơi cháu T. bị hiếp dâm

Bà Vũ Thị L., mẹ nạn nhân Mai Thị T. (SN 1996), thôn 1, xã Hà Lai cho biết, ngày 31/8, hai vợ chồng bà đi làm thuê đến chiều tối muộn mới về. Sau khi cơm nước xong, họ lên giường đi ngủ.

Tuy nhiên, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Đình Hùng (SN 1997), trú huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đang chặt gỗ thuê ở khu rừng sau nhà có đến rủ cháu T. đi lên thị trấn Hà Trung chơi, uống nước và ăn ốc.

Lúc này Hùng rủ thêm cả nhóm bạn cùng trú huyện Thạch Thành làm cùng với mình đi uống rượu, ăn ốc chung cho vui.

Trong lúc uống rượu, cháu T. đòi về vì đã muộn. Hùng lấy xe đưa cháu T. về. Thay vì đưa về nhà, Hùng lại đưa T. lên bãi đất ven núi gần nhà đòi hôn, nhưng cháu T. không cho.

Khoảng 30 phút sau, nhóm bạn của Hùng nhậu về thì thấy Hùng và T. đang ngồi nói chuyện. Cả 3 đối tượng này liền xuống ngăn cản Hùng và giở trò đồi bại với cháu T.

Cháu T. bị 3 người đè xuống đất, bịt mồm và giở trò hiếp dâm.

Mãi gần một tiếng đồng hồ sau, T. tháo chạy ra được, liền kêu cứu, cả nhóm mới bỏ đi. Cháu T. sợ hãi nên đã bỏ vào rừng trốn, đến hơn 2 giờ sáng, người dân mới tìm thấy cháu T. và đưa về nhà.

Lúc này, Hùng mới chạy từ lán (trên đỉnh núi) xuống, liền bị dân quân xã và người dân bắt giữ.

Qua quá trình lấy lời khai, Hùng đã kể lại toàn bộ sự việc. Đến sáng hôm sau, 3 đối tượng trên đã bị công an xã triệu tập lấy lời khai.

3 đối tượng gồm: Bùi Văn Viện (SN 1977); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1996) và Quách Văn Khải (SN 1993), cùng trú ở huyện Thạch Thành.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng công an xã Hà Lai cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an xã đã trình báo với Công an huyện Hà Trung, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Hà Trung xử lý theo đúng thẩm quyền.

Lâm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI