Kết hợp điều trị với nghỉ dưỡng để hấp dẫn du khách

10/11/2025 - 07:15

PNO - Mỗi khi cần tắm thuốc, xông hơi thư giãn, chị Minh Phương (phường An Khánh, TPHCM) đến Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM thay vì đến các spa.

Chị nói, giá dịch vụ và tay nghề của kỹ thuật viên ở bệnh viện này tương đương các spa nhưng chị thấy yên tâm về các loại dầu xoa, thuốc xông trong bệnh viện hơn.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM thiết kế tầng 3 giống nơi nghỉ dưỡng hơn là nơi điều trị, với vật liệu chính là gỗ, có hành lang rộng thoáng, nhiều cây xanh, ánh đèn vàng dịu, hương thảo dược luôn thoang thoảng. Khu dịch vụ trị liệu này được chia thành nhiều phòng chức năng, như phòng chăm sóc da, phòng cấy chỉ kỹ thuật cao, phòng trị liệu dưỡng sinh... Khách có thể vừa nghỉ ngơi trong không gian mát mẻ, vừa thưởng thức trà thảo mộc và tiếng nhạc nhẹ, dùng wifi miễn phí để lướt mạng.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM thiết kế hành lang rộng thoáng, nhiều cây xanh để hút khách du lịch
Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM thiết kế hành lang rộng thoáng, nhiều cây xanh để hút khách du lịch

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Đỗ Tân Khoa - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - đánh giá, tiềm năng thu hút khách du lịch của các bệnh viện là rất lớn. Riêng Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM định hướng phát triển theo 3 trụ cột gồm dược, y, du lịch y tế. Do đó, bệnh viện này cho xây thêm các cơ sở mới nhằm tách riêng khu điều trị truyền thống với khu dịch vụ du lịch y tế chuyên sâu. Bệnh viện sẽ sớm hoàn thiện khu vực trưng bày các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và quà tặng y học cổ truyền đạt chuẩn OCOP… để phục vụ du khách.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hạnh Phúc (phường Bình Hòa, TPHCM) cũng thiết kế theo hướng không gian mở với sảnh lớn, giếng trời lấy sáng tự nhiên, kết hợp các đảo cây xanh và quán cà phê, nhà hàng nhỏ như một khu trung tâm thương mại thu nhỏ. Nhân viên bệnh viện mặc áo dài và vest trang nhã. Các phòng bệnh rộng, có cửa kính hướng ra sông. Bệnh nhân vào đây sẽ có cảm giác như đi nghỉ dưỡng.

Trong khi các bệnh viện đẩy mạnh dòng sản phẩm phục vụ du khách theo hướng tạo ra những khu dịch vụ giống như những khu nghỉ dưỡng thì một số khu nghỉ dưỡng cũng mở các dịch vụ trị liệu để thu hút du khách. Chẳng hạn, khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Bình Châu (xã Bình Châu, TPHCM) dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ trị liệu, làm đẹp bằng bùn khoáng, dịch vụ tắm onsen kiểu Nhật, dịch vụ ngâm lá thuốc.

Ông Nguyễn Hải Âu - đại diện khu du lịch nghỉ dưỡng này - cho biết, khoáng nóng Bình Châu có tác dụng hỗ trợ hệ tuần hoàn, xương khớp, giúp thư giãn sâu, làm đẹp da, phù hợp với xu hướng du lịch phục hồi (wellness tourism) đang thịnh hành toàn cầu. Nhiều du khách nói họ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, ngủ ngon hơn, tinh thần được cân bằng trở lại chỉ sau vài ngày trải nghiệm các dịch vụ trị liệu ở đây. Ông cho hay, khu này đang có nhiều gói trị liệu chuyên biệt dành cho người cao tuổi, doanh nhân, người cần phục hồi sau stress. Không gian trị liệu được thiết kế đa dạng theo phong cách quốc tế.

Bà Võ Ngọc Điệp - Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TPHCM - cho biết, TPHCM có 162 bệnh viện và hơn 9.000 phòng khám chuyên khoa, 351 phòng khám chuyên khoa, đa khoa tư nhân với đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao, chi phí khám chữa bệnh hợp lý. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch y tế. Thời gian tới, ngành du lịch TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe khép kín, kết nối trung tâm TPHCM với khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phước Hải, Côn Đảo. Du khách có thể lưu trú ở trung tâm TPHCM, sau đó di chuyển đến Bình Dương để nghỉ dưỡng, đến Hồ Tràm hoặc Bình Châu để tắm khoáng, trị liệu rồi quay lại trung tâm TPHCM tham quan, mua sắm.

Sau chuyến khảo sát các cơ sở y tế, điểm đến và dịch vụ chăm sóc sức khỏe do Sở Du lịch TPHCM tổ chức cuối tháng 10/2025, ông Từ Như Anh Vũ - Giám đốc bộ phận đón khách nước ngoài đến Việt Nam (inbound), Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình - đánh giá, hầu hết các bệnh viện, khu du lịch trong chương trình đều có thể tích hợp vào tour, tuyến phục vụ du khách. Tuy nhiên, để tạo nên chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị lữ hành, cơ quan quản lý điểm đến và cơ quan nhà nước. Khách quốc tế đến Việt Nam du lịch kết hợp chữa bệnh thường ưu tiên chọn các bệnh viện và cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế, mức giá hợp lý và dịch vụ trọn gói.

Ông Lê Trương Hoàng Nam - Phó trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Công ty cổ phần Du lịch Vietravel - nhận định, du lịch y tế không chỉ là chữa bệnh mà là chăm sóc, tái tạo, cân bằng sức khỏe. Do đó, ngành du lịch cần có thêm nhiều sản phẩm kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thực dưỡng, spa, thiên nhiên và văn hóa, hướng đến nhiều nhóm khách khác nhau.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI