Dùng 3 bộ hồ sơ vay vốn giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của ngân hàng

09/11/2025 - 16:10

PNO - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phùng Diệu Huyền (sinh năm 1979, trú phố An Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (trước đây) nhận được đơn tố của một ngân hàng, tố giác bà Hoàng Thị Từ Ninh (mẹ ruột bị can Phùng Diệu Huyền) có hành vi chiếm đoạt 265 triệu đồng của tổ chức tín dụng này.

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ bà Hoàng Thị Từ Ninh vốn là cán bộ thuộc Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) đã nghỉ hưu. Tháng 7/2018, bà Ninh cho con gái là Phùng Diệu Huyền mượn giấy tờ cá nhân để vay tiền ngân hàng theo diện tín chấp.

Sau đó, bà đứng tên hợp đồng tín dụng vay giúp Huyền 540 triệu đồng tại ngân hàng. Hàng tháng, Huyền vẫn trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khoản vay nợ này đến nay vẫn chưa được tất toán.

Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới - Ảnh minh họa
Huyền làm giả hồ sơ vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng - Ảnh minh họa

Tháng 7/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Phùng Diệu Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Huyền lên mạng thuê đối tượng tên Đặng Hoàng Long (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả hồ sơ vay tiền mang tên bà Ninh với giá 45 triệu đồng/bộ.

Ngày 31/7/2019, Huyền nói dối bà Ninh là đang cần tiền kinh doanh nên nhờ mẹ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Hồ sơ vay tiền đã được chuẩn bị, bà Ninh chỉ việc đi cùng Huyền đến ngân hàng ký tên vào các giấy tờ. Việc trả nợ khoản vay, Huyền sẽ chịu trách nhiệm.

Tin tưởng con gái, bà Ninh đã cùng bị can đến ngân hàng thực hiện việc vay mượn tiền. Tổ chức tín dụng này sau đó giải ngân khoản vay 300 triệu đồng vào tài khoản của Huyền.

Nhận được số tiền trên, Huyền sử dụng 45 triệu đồng để trả tiền làm hồ sơ vay vốn giả, trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng gần 47 triệu đồng. Hơn 208 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cũng với thủ đoạn trên, tháng 8/2019, Huyền tiếp tục vay, rồi chiếm đoạt 215 triệu đồng của ngân hàng này và tháng 10/2019 vay, rồi chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tổng cộng, Phùng Diệu Huyền đã sử dụng 3 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt 850 triệu đồng của ngân hàng.

Cơ chức năng xác định, các nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Hoàng Thị Từ Ninh do không biết và không thể biết các giấy tờ, tài liệu bị Phùng Diệu Huyền làm giả, đồng thời không hưởng lợi gì nên không đề cập xử lý.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI