Có ngân hàng mời chào lãi suất huy động tới 7-8%/năm

08/11/2025 - 17:11

PNO - So với mức lãi suất công bố, mức lãi suất huy động được nhân viên ngân hàng mời chào cao hơn tới 1-2%/năm.

Tại biểu lãi suất huy động mà các ngân hàng công bố, Vikki Bank là ngân hàng có mức lãi suất huy động cao xếp thứ hai trên thị trường. Như kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng, lãi suất huy động tại Vikki Bank lần lượt là 5,9%, 6,1% và 6,1%/năm.

Tuy nhiên, một nhân viên tại Vikki Bank tại phường Gò Vấp, TPHCM mời chào chúng tôi gửi tiết kiệm với lãi suất cao hơn đáng kể. Theo đó, nếu gửi từ 200 – 500 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng là 6,9%/năm, 12 tháng là 7,2%/năm và 13 tháng là 7,3%/năm.

Những tháng cuối năm, nãy suất huy động tại các ngân hàng liên tục tăng - Ảnh: Thanh Hoa
Những tháng cuối năm, nãy suất huy động tại các ngân hàng liên tục tăng - Ảnh: Thanh Hoa

Tương tự, HDBank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12, 13 tháng lần lượt là 5,4%, 5,7% và 5,9%/năm, song nhân viên tín dụng HDBank tại phường An Khánh mời chào lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 6,4%/năm, 12 tháng là 6,6%/năm và 13 tháng là 6,7%/năm.

GPBank cũng không ngoại lệ khi niêm yết trên hệ thống lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 5,55% và 5,85%/năm, nhưng thực tế nếu khách gửi kỳ hạn 6 tháng có thể hưởng lãi suất tới 5,95 – 7%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 6,25 – 7%/năm, tuỳ theo số tiền gửi nhiều hay ít.

Thậm chí, tại một số ngân hàng, nhân viên còn mời chào khách hàng gửi tiền với lãi suất lên tới gần 8%/năm, một con số rất hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu - thông thường các ngân hàng thường áp dụng lãi suất huy động cho khách hàng cao hơn lãi suất niêm yết trên hệ thống, và tuỳ theo số lượng tiền gửi, mức độ thân thiết của khách hàng mà lãi suất huy động áp dụng sẽ khác nhau.

Ông cũng chỉ ra một nguyên nhân quan trọng: “Vừa qua, giá vàng và chứng khoán tăng, một bộ phận người dân rút tiền tiết kiệm để đầu tư vào kênh này cũng là nguyên nhân khiến một số ngân hàng tăng lãi suất huy động để giữ chân khách hàng”.

Bên cạnh đó còn có một lý do then chốt khác khiến các ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động cuối năm là do tăng trưởng tín dụng đang tăng nhanh hơn huy động vốn, gây áp lực lên thanh khoản nên các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để thu hút nguồn vốn.

Minh chứng cho áp lực này, số liệu từ NHNN cho thấy, tính đến giữa tháng 10/2025 tín dụng tăng 13,83% trong khi huy động chỉ đạt 10,65%, chênh lệch tương đương khoảng 1,47 triệu tỉ đồng và cao hơn nhiều so với mức chênh khoảng 800.000 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái, minh chứng cho áp lực này.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank - đã cung cấp thêm góc nhìn cụ thể khi cho biết tăng trưởng tín dụng của hệ thống tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo (year to date) đạt khoảng 12,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động chỉ là 9,6%.

Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này là khoảng 3%.

Ông Trường nhấn mạnh những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng, qua đó khẳng định xu hướng lãi suất có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do nhu cầu vốn cho vay vẫn đang vượt xa khả năng huy động.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI