HoREA đề xuất giảm 80% tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư

08/11/2025 - 11:06

PNO - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa đề xuất giảm 80% tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính và giúp người dân bị giải tỏa ven kênh rạch sớm ổn định chỗ ở mới.

Theo quy định hiện hành, các hộ dân khi nhận suất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất bằng 100% bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh. Nhiều trường hợp số tiền này lên tới vài trăm triệu đồng, trở thành khoản chi khó khăn đối với các hộ thu nhập thấp vừa mất nơi ở và sinh kế.

Thay vào đó, HoREa kiến nghị chỉ tính 20% giá đất trong bảng giá nhân với hệ số điều chỉnh và diện tích đất ở. Mức này được kỳ vọng sẽ "dễ thở" hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, hoàn tất thủ tục sổ hồng và yên tâm an cư.

Giảm 80% tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư sẽ giúp các hộ bị giải toả giảm gánh nặng tài chính
Giảm 80% tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư sẽ giúp các hộ bị giải toả giảm gánh nặng tài chính - Ảnh: Thanh Tâm

Thực tế triển khai công tác di dời tại TPHCM thời gian qua cho thấy sự cấp thiết của đề xuất này. Thành phố đã có 30 năm chỉnh trang nhà ven kênh rạch, di dời hơn 44.000 căn từ năm 1993 đến 2020. Tuy nhiên, tốc độ này đang chậm lại rõ rệt.

Trong khi giai đoạn 2001-2005 di dời được hơn 15.500 căn, thì giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt chưa đến 2.500 căn. Đến nay, dọc 398 tuyến kênh rạch vẫn còn khoảng 39.600 căn nhà với 65.000 hộ dân sinh sống trong điều kiện tạm bợ, thiếu an toàn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, chia sẻ: "Nhiều hộ dân sống lâu năm nhưng nhà xây trên đất lấn chiếm nên không đủ điều kiện nhận bồi thường về đất ở. Khoản hỗ trợ họ nhận được rất thấp. Không ít hộ phải nộp số tiền sử dụng đất vượt quá khả năng. Giữ nguyên mức thu hiện nay thì rất khó thuyết phục người dân đồng thuận di dời".

HoREA cũng nhấn mạnh, chính sách tái định cư cần linh hoạt và nhân văn hơn, tương đồng với các đề án khác như đề xuất của Bộ Tài chính về việc chuyển đất nông nghiệp lên đất ở chỉ phải nộp 30-50% giá đất. Mục tiêu cuối cùng của chương trình chỉnh trang là cải thiện chất lượng sống cho người dân. “Việc điều chỉnh chính sách phù hợp sẽ giúp TPHCM đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hướng tới mục tiêu di dời 20.000 căn nhà trong giai đoạn 2026-2030” – ông Lê Hoàng Châu nói.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI