Ranh giới giữa khuyến khích và cưỡng ép học tập thật mong manh

08/11/2025 - 14:57

PNO - Ranh giới giữa việc khuyến khích và cưỡng ép học tập thật mong manh. Đây là điểm mà quy định mới cần được làm rõ hơn nữa để trẻ em nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ cần thiết.

Những nội dung trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP được định hướng theo quan điểm tiến bộ. Trẻ em có quyền sống trong môi trường an toàn, hạnh phúc, được yêu thương và cảm thông.

Với quy định cha mẹ cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức bị xử phạt hành chính, đã phân định rõ trách nhiệm gia đình trong việc giáo dục trẻ.

Nhiều học sinh dù đã học 2 buổi/ngày nhưng vẫn tiếp tục học thêm vào buổi tối - Ảnh: N.L
Nhiều học sinh dù đã học 2 buổi/ngày nhưng vẫn tiếp tục học thêm vào buổi tối - Ảnh: N.L

Ai cũng hiểu cha mẹ nào cũng luôn lo lắng, chăm sóc cho con. Nhưng ngày nay, sự quan tâm dễ trở thành áp lực khi mong muốn con vào được trường phổ thông này, đậu vào đại học kia…

Phần lớn thời gian của nhiều trẻ hiện chỉ dành cho việc học, không có thời gian để vui chơi, giải trí.

Nhiều bậc cha mẹ chỉ muốn con đạt điểm tốt chứ không quan tâm đến đời sống tinh thần của các em. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành những kỹ năng sống cần thiết và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách của học sinh.

Tuy nhiên, thế nào là học tập quá sức? Câu hỏi này không dễ trả lời. Trong chương trình mới, những hoạt động giáo dục kết hợp thực tế đan xen nhau, với những nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện tại trường hoặc ở nhà.

Những em có ý thức học tập thì sẽ tự giác thực hiện. Nhưng với những em lười học thì rất cần sự nhắc nhở của cha mẹ để hoàn thành nhiệm vụ thầy cô giao.

Cha mẹ lo lắng nên thường xuyên nhắc nhở là điều tất nhiên, nhưng nếu không khéo thì cha mẹ lại vi phạm.

Ranh giới giữa việc khuyến khích và cưỡng ép học tập thật mong manh. Đây là điểm mà quy định mới cần được làm rõ hơn nữa để trẻ em nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ cần thiết.

Lê Tấn Thời

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI