Pháp luật nghiêm minh, cộng đồng chung tay

04/11/2025 - 06:28

PNO - Hiện nay, các hoạt động mời gọi đầu tư tài chính lừa đảo, cờ bạc và cá cược trái phép đang ngày càng bành trướng thông qua những chiêu trò quảng cáo tinh vi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự lỏng lẻo trong cơ chế kiểm soát đang biến tiền phạt thành “chi phí quảng cáo” và biến những người nổi tiếng thành đồng phạm bất đắc dĩ.

Các nền tảng cờ bạc trực tuyến mời người nổi tiếng mặc đồng phục in logo, địa chỉ trang web cá cược đi phát quà, làm từ thiện rồi đăng tải rầm rộ lên mạng xã hội.

Hành động này không chỉ giúp lan truyền thương hiệu một cách nhanh chóng mà còn tạo ra ảo giác về sự hợp pháp và uy tín nhờ vào niềm tin của công chúng dành cho người nổi tiếng. Trong đời thật, mẩu quảng cáo cờ bạc len lỏi vào từng ngóc ngách thông qua các vật dụng quen thuộc như chiếc dù, hộp đựng khăn giấy, mũ bảo hiểm. Các trang web cá cược, đánh bạc này thường đặt máy chủ ở nước ngoài để né sự kiểm soát.

Lừa đảo đầu tư tài chính cũng không kém phần nguy hiểm. Các đối tượng cũng lợi dụng người nổi tiếng để quảng cáo và chạy quảng cáo dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, dụ dỗ nhà đầu tư mua tiền điện tử hoặc tham gia các gói khuyến mãi cao. Khi đã huy động đủ tiền, chúng sẽ cho “sập sàn” và biến mất. Cả cờ bạc và lừa đảo tài chính đều khai thác tâm lý muốn “kiếm tiền nhanh”, “chơi là thắng”, tạo ra những chiếc bẫy tinh vi dưới cái mác “cơ hội đầu tư”.

Về mặt pháp lý, người thực hiện quảng cáo - bao gồm cả người nổi tiếng - đều có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp pháp của sản phẩm, dịch vụ. Lời biện hộ “không biết” là vô lý và không thể được xem là tình tiết giảm nhẹ. Họ buộc phải xác minh, chịu trách nhiệm về nội dung mà mình gắn tên, gắn hình ảnh.

Tuy nhiên, việc xác định người hoặc đơn vị phân phát vật phẩm quảng cáo nhỏ lẻ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, mức phạt hành chính hiện nay quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Nhiều đối tượng sẵn sàng xem tiền phạt như một khoản “chi phí quảng cáo”, chấp nhận bị xử lý nhưng vẫn tái phạm. Điều này cho thấy các tổ chức tội phạm tài chính và cờ bạc nhờn luật khi lợi nhuận khổng lồ vượt xa mọi hình phạt.

Để đối phó với vấn nạn này, cần có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Thứ nhất, cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung pháp luật theo hướng nâng mức xử phạt hành chính lên gấp nhiều lần, đảm bảo đủ sức răn đe, xóa bỏ tư duy coi phạt là “chi phí”. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) trong việc ngăn chặn truy cập vào các trang web cá cược trái phép; thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế để xử lý hiệu quả các website đặt máy chủ ở nước ngoài.

Thứ hai, cần tăng cường công cụ và nguồn lực cho công tác kiểm soát. Cần thành lập đơn vị chuyên trách giám sát quảng cáo trực tuyến, ứng dụng công nghệ AI để phát hiện sớm các dấu hiệu quảng cáo trá hình. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để chia sẻ dữ liệu về đối tượng vi phạm. Thứ ba, công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh, tập trung vào việc nâng cao ý thức tự vệ của người dân. Cộng đồng cần được hướng dẫn cụ thể để nhận diện dấu hiệu vi phạm, cạm bẫy lừa.

Mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức và tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không tin tưởng vào những lời quảng cáo của nghệ sĩ, người nổi tiếng nếu dịch vụ không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần nhanh chóng ghi lại bằng chứng (ảnh, video, địa điểm) và báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời.
Tóm lại, để dẹp được vấn nạn này, cần bàn tay pháp luật và sự chung tay của cộng đồng.

Luật sư TRẦN ANH TUẤN (Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI