Dùng kỹ thuật mới điều trị cho người bệnh đã ghép thận, bị ung thư vú

08/11/2025 - 12:23

PNO - Để tiếp thêm sự sống cho cô gái đã được ghép thận, và bị ung thư vú, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải phối hợp nhiều phương pháp, kỹ thuật hiện đại.

Chị N.T.H. (40 tuổi, ở Tây Ninh) cho biết, năm 2018 chị bị suy thận giai đoạn cuối, 2 năm sau chđăng ký ghép thận. Đến tháng 5/2021, chị H. được em gái hiến tặng thận và bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công.

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, tháng 6/2024, kết quả tầm soát sức khỏe, bác sĩ lại ghi nhận chị H. có tổn thương vú 2 bên nên chđịnh làm sinh thiết, phát hiện tổn thương dạng nhú 2 bên. Tuy đây không phải là tổn thương ác tính, nhưng có nguy cơ phát triển thành ác tính.

Vì vậy, chị H. được theo dõi và tái khám định kỳ 3 tháng/lần, kèm siêu âm, chụp nhũ ảnh và cộng hưởng từ vú. Tháng 9/2025, chị H. được các bác sĩ sinh thiết lại lần 2. Kết quả là ung thư vú ở cả 2 bên, giai đoạn sớm.

Ê-kíp bác sĩ mổ nội soi tuyến vú cho người bệnh, ảnh BVCC
Ê kíp bác sĩ mổ nội soi tuyến vú cho người bệnh, ảnh BVCC

PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh - Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, chị H. được ê kíp bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, lập kế hoạch điều trị. Do bệnh nhân có bệnh nền là cao huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày, ghép thận đang dùng thuốc chống thải ghép, nên bác sĩ quyết định chọn phương pháp mổ nội soi cắt tuyến vú, sinh thiết hạch (không nạo hạch nách) và tái tạo ngực bằng túi độn cả 2 bên.

Đây là kỹ thuật mới ở Việt Nam, với đường mổ nhỏ 4cm dưới nếp nách 2 bên để thực hiện kỹ thuật sinh thiết hạch lính gác, qua đó các bác sĩ sẽ tiến hành tạo khoang và cắt tuyến vú hoàn toàn bằng nội soi. Sau đó, tái tạo lại tuyến vú tức thì bằng túi độn. Với kỹ thuật này, phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo mổ ngắn... vừa điều trị triệt để căn bệnh ung thư vú vừa giữ được vẻ đẹp cho người phụ nữ. Sau phẫu thuật, sức khỏe của chị H. đã dần ổn định”, bác sĩ Khánh chia sẻ.

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, có 130 người bệnh được thực hiện phẫu thuật này tại khoa tuyến vú, 96,15% đạt kết quả tốt. Riêng bệnh nhân H. là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo lại cả 2 bên vú bằng phác đồ phối hợp nhiều phương pháp và kỹ thuật mới. Dự kiến, trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ triển khai phẫu thuật robot trong tái tạo vú cho người bệnh.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI