Phụ nữ mang thai đầu tiên chết vì COVID-19 tại Mexico

10/04/2020 - 12:00

PNO - Mexico ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến phụ nữ mang thai do nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người chết tại đây lên 174.

Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell cho biết trong buổi họp báo, hai phụ nữ mang thai đầu tiên đã qua đời liên quan đến dịch COVID-19 và một trong hai người đã sinh con trai trước khi chết.

Mexico ghi nhận 2 trường hợp sản phụ chết vì COVID-19.
Mexico ghi nhận hai trường hợp sản phụ chết vì COVID-19

Cụ thể, hai sản phụ trên đều bị béo phì, một người bị cao huyết áp và người còn lại mắc bệnh tiểu đường. Theo Thứ trưởng Hugo Lopez-Gatell, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các biến chứng nhiễm SARS-CoV-2 của họ trầm trọng hơn. Mexico là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường và béo phì cao nhất thế giới.

Thứ trưởng cũng lưu ý phụ nữ mang thai rất dễ bị nhiễm virus corona, đồng thời nói rõ đứa trẻ sơ sinh của sản phụ vừa mất đang gặp vấn đề về hô hấp.

Trong sáng nay, 10/4, Bộ Y tế Mexico công bố thêm 260 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 3.441, cùng 174 người chết.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI