Philippines đứng đầu báo cáo "Rủi ro thiên tai thế giới"

27/09/2025 - 16:19

PNO - Tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu đang đẩy Philippines vào tình cảnh bão lũ liên miên và trở thành quốc gia có rủi ro thiên tai cao nhất thế giới.

Một cộng đồng dân cư ở khu vực Calumpit, tỉnh Bulacan chìm trong nước vào ngày 8/9/2025, do một phần đê chắn lũ dọc sông Pampanga bị vỡ - Ảnh: INQUIRER/GRIG C. MONTEGRANDE
Khu vực Calumpit, tỉnh Bulacan chìm trong nước vào ngày 8/9/2025, do một phần đê chắn lũ dọc sông Pampanga bị vỡ - Ảnh: INQUIRER/GRIG C. MONTEGRANDE

Hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng

Loạt cơn bão nhiệt đới trong tháng 9/2025 gồm Opong (Bualoi), Nando (Ragasa) và Mirasol (Mitag) vừa càn quét đã để lại hậu quả nặng nề về người và của tại Philippines.

Theo báo cáo của Hội đồng Giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) công bố vào ngày 27/9, tổng cộng 19 người đã thiệt mạng sau khi các cơn bão liên tiếp đổ bộ.

Trong số này, 4 trường hợp đã được xác nhận và 15 trường hợp khác đang chờ thẩm định. Thiệt hại còn kéo theo 18 người bị thương cùng 14 trường hợp mất tích.

Riêng bão Opong (tên quốc tế là Bualoi) đã khiến 11 người thiệt mạng chỉ trong một ngày. Hòn đảo nhỏ Biliran là một trong những nơi chịu tổn thất nặng nề nhất.

Các cơn bão không chỉ gây thương vong mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 520.000 gia đình, tương đương hơn 2 triệu người. Hơn 400.000 người đã được sơ tán trước và hàng trăm nghìn người khác phải di dời chỗ ở.

Thiệt hại kinh tế nghiêm trọng

Sức tàn phá của bão đã gây thiệt hại rất lớn cho 32 thành phố và đô thị: hơn 5.200 căn nhà bị hư hại, hàng trăm đoạn đường và cầu bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị chia cắt.

Về mặt kinh tế, NDRRMC ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng đã lên tới 822,16 triệu Peso (hơn 356 tỉ VNĐ), trong khi thiệt hại nông nghiệp còn cao hơn, chạm mốc 914,88 triệu Peso (gần 397 tỉ VNĐ).

Các chuyên gia cảnh báo, đây là một phần của xu hướng gia tăng cường độ bão do biến đổi khí hậu. Vấn đề rất đáng lo ngại khi Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão lớn, nhỏ mỗi năm.

Lực lượng cứu hộ sơ tán một người dân đến nơi an toàn hơn khi lũ lụt dâng cao do bão nhiệt đới Opong (bão Bualoi) ở khu vực Odiongan, tỉnh Romblon, Philippines vào ngày 26/9 - Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines
Lực lượng cứu hộ sơ tán một người dân đến nơi an toàn hơn khi lũ lụt dâng cao do bão nhiệt đới Opong (bão Bualoi) ở khu vực Odiongan, tỉnh Romblon, Philippines vào ngày 26/9 - Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines

Rủi ro thiên tai cao nhất thế giới

Theo Báo cáo Rủi ro thế giới 2025, Philippines một lần nữa dẫn đầu Chỉ số Rủi ro thế giới với tỷ lệ 45,56%, cao nhất toàn cầu. Báo cáo nhận định Philippines dễ bị tổn thương do đặc điểm địa lý phân mảnh và mức độ tiếp xúc cao với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là lũ lụt.

Các tỉnh như Cagayan, Agusan del Norte, Pangasinan và cả thủ đô Metro Manila được chỉ rõ là các điểm nóng rủi ro do địa hình thấp, mật độ dân số cao và hệ thống thoát nước kém.

Báo cáo nhấn mạnh rằng, các giải pháp quản trị tốt, đặc biệt là thông qua mạng lưới địa phương và cấu trúc phi tập trung, có thể là chìa khóa để Philippines giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai trong tương lai.

Linh La (theo Inquirer, Philstar)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI