Phần lớn con người trầm cảm nặng hơn sau khi nghe AI tư vấn tâm lý

28/01/2026 - 22:42

PNO - Nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để xin tư vấn tâm lý liên quan đến nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao hơn.

Trí tuệ nhân tạo nhiều khi đưa ra những lời khuyên không tốt về sức khỏe tâm thần — Ảnh: Getty Images
Trí tuệ nhân tạo nhiều khi đưa ra những lời khuyên không tốt về sức khỏe tâm thần — Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, ở thành phố Boston của Hoa Kỳ, công bố nghiên cứu cho thấy: những người dành nhiều thời gian tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI), để được hỗ trợ về mặt cảm xúc hoặc tư vấn tâm lý, có nguy cơ cao bị trầm cảm hoặc lo âu, theo báo Forbes đưa tin ngày 28/1.

Bác sĩ Roy Perlis - phó chủ nhiệm tại khoa Tâm thần học của Bệnh viện Massachusetts và là tác giả chính của nghiên cứu - chia sẻ rằng, các đồng nghiệp của ông đã khảo sát 20.847 người. Họ được hỏi về việc sử dụng chatbot AI và các triệu chứng sức khỏe tâm thần của bản thân. Có 87,1% người tham gia chia sẻ rằng họ sử dụng AI vì lý do cá nhân, bao gồm các đề xuất, lời khuyên tâm lý hoặc hỗ trợ tinh thần.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, cho thấy: nguy cơ mắc trầm cảm từ mức độ nhẹ đến trung bình cao hơn 30% ở những người sử dụng AI để được hỗ trợ cảm xúc, so với những người không sử dụng. Mối liên hệ nhân quả này đặc biệt rõ ở những người từ 25 đến 64 tuổi, với các triệu chứng trầm cảm, lo âu cao hơn tới gần 50%, so với người không dùng AI.

Bác sĩ Perlis nhận định: “Vẫn có một nhóm nhỏ mà AI có thể giúp cải thiện tâm trạng của họ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều người khác có tâm trạng nặng nề hơn và mức độ trầm cảm cao hơn, sau khi sử dụng AI”.

Tiến sĩ Jodi Halpern - đồng giám đốc Trung tâm Kavli tại Đại học UC Berkeley - lưu ý: “Mối liên hệ giữa AI và trầm cảm có thể diễn biến theo cả hai hướng. Đó có thể là một vòng luẩn quẩn, khi mọi người càng trầm cảm, họ càng có thể sử dụng AI nhiều hơn”.

Trường An (theo Forbes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI