Peru: Hơn 3.400 phụ nữ mất tích chỉ trong 4 tháng

11/06/2023 - 06:25

PNO - Văn phòng Thanh tra Peru cho biết, hơn 3.400 phụ nữ đã được báo cáo mất tích, từ tháng 1 - 4 năm nay.

 

Nhiều phụ nữ được báo cáo mất tích ở Peru.
Nhiều phụ nữ được báo cáo mất tích ở Peru

Trong báo cáo của văn phòng có tiêu đề “Chuyện gì đã xảy ra với họ?”, 4 tháng đầu năm 2023 đã có 3.406 đơn trình báo liên quan đến các vụ mất tích của phụ nữ.

Chỉ có 1.902 người được tìm thấy và 1.504 vẫn đang mất tích, báo cáo cho biết.

Bà Isabel Ortiz, thanh tra viên cho biết liên tiếp những vụ mất tích xảy ra đây là tình trạng khá nguy hiểm. Tuy nhiên, chính phủ sẽ không hành động để ngăn chặn việc này, vốn thường xuyên xảy ra hàng năm ở quốc gia có 33 triệu dân.

“Nhà nước không coi vấn đề mất tích (chủ yếu là bắt cóc) là 1 mục ưu tiên trong chương trình nghị sự" - Isabel cho biết.

Vào năm 2022, hơn 5.380 phụ nữ, chủ yếu là trẻ em gái và thanh thiếu niên, được báo cáo là mất tích, con số này thấp hơn 9,7% so với năm 2021.

Theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ phụ nữ ở Peru, cảnh sát và văn phòng công tố không điều tra đầy đủ nhiều trường hợp vì họ tin rằng phụ nữ bỏ trốn tự nguyện.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI