NSƯT Khải Hoàn - thầy đờn danh tiếng của cải lương qua đời

31/07/2021 - 12:02

PNO - Gia đình cho biết nam nhạc sĩ qua đời lúc 1g ngày 31/7, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Cách đây 3 tuần, nam nhạc sĩ nhập viện điều trị COVID-19. Ông có bệnh nền đau dạ dày nhiều năm liền. Năm nay, ông 68 tuổi.

NSƯT Khải Hoàn sinh năm 1953, quê gốc ở Cần Thơ. Ông là người duy nhất trong gia đình theo con đường nghệ thuật. Ông bị khiếm thị từ nhỏ do di chứng của bệnh đậu mùa. 7 tuổi, ông được đưa lên Sài Gòn, theo học trường dành cho trẻ khiếm thị.

Khi theo học trường Nguyễn An Ninh, ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Ban đầu, ông được dạy đàn mandoline. Sau đó, ông tìm đến nhạc sĩ cải lương Phi Long để học đàn guitar phím lõm và violin về tài tử cải lương. Sau đó không lâu, ông đã thuộc 20 bài nhạc tổ của đờn ca tài tử, cải lương.

NSƯT - nhạc sĩ Khải Hoàn
NSƯT - nhạc sĩ Khải Hoàn

Ông cũng tự tìm hiểu học thêm đàn tranh, đàn kìm. Năm 1973, ông đầu quân cho đoàn Kim Chung. Sau đó, nam nhạc sĩ đàn chính cho nhiều đoàn khác như: Khánh Hồng, Trúc Giang, An Giang, Long An, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Phước Chung... Từ năm 1990, nam nhạc sĩ về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, hoạt động tại Đoàn 2 cho đến khi về hưu.

Những năm qua, ông thu khoảng 30 CD, VCD, bao gồm vở cũ kinh điển cũng như vở mới, và 150 bài vọng cổ. Ông thành lập công ty riêng để con trai tiếp tục nối nghiệp. Nam nhạc sĩ cũng đảm nhận vai trò thầy đờn cho nhiều chương trình ca cổ, cải lương ở nhiều đài truyền hình như: TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp...

Ông được Nhà nước tặng huy chương Vì sự nghiệp văn hoá năm 1993. Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nhạc sĩ Khải Hoàn và nghệ sĩ Kim Phương trong đợt phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019
Nhạc sĩ Khải Hoàn và nghệ sĩ Kim Phương trong đợt phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2019

Hà Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI