Nộp 66 tỷ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có thoát án tử?

27/12/2019 - 16:06

PNO - Gia đình ông Nguyễn Bắc Son đã nộp thêm 45 tỷ cho cơ quan chức năng. Như vậy tổng số tiền ông Son đã nộp là 66 tỷ đồng, tiền khắc phục hậu quả vì đã nhận hối lộ 3 triệu USD.

Ngày 27/12, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Bắc Son (66 tuổi - cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) xác nhận, gia đình ông Son đã nộp xong 66 tỷ đồng. Đây cũng là hành động khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ kịp thời, trước khi TAND Hà Nội tiến hành tuyên án trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày mai (28/12).

Trước đó trong phần luận tội, đại diện VKSND xác định ông Son do động cơ tư lợi, bất chấp quy định của pháp luật, cựu Bộ trưởng đã định hướng, chỉ đạo quyết liệt dự án MobiFone mua cổ phần của AVG, gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỷ đồng. Khi hợp đồng hoàn thành, ông Son nhận hối lộ 3 triệu USD (khoảng 66,5 tỷ đồng) từ bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch AVG. 

Nop 66 ty, cuu Bo truong Nguyen Bac Son co thoat an tu?
Bị cáo Nguyễn Bắc Son

Ông Son nhận thức số tiền trên là bất hợp pháp nên nhiều lần viết đơn xin nộp lại tuy nhiên không nhận được sự phối hợp của gia đình. Tại phiên toà sáng 17/12, ông Son phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ song chỉ hơn hai tiếng sau đã thay đổi, khai tiêu hết 3 triệu USD song không nhớ dùng vào việc gì.

Vì các nhận định trên, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt 16-18 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 220 BLHS; án Tử hình về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 BLHS. Tổng hợp hai hình phạt, đề nghị HĐXX tuyên án Tử hình.

Trong các ngày xét xử tiếp theo, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã xin được gặp gia đình để lo sớm khắc phục hậu quả vụ án. Sau đó, gia đình ông Son sau đó đã nộp thêm 21 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn bị phong tỏa 500 triệu tiền mặt và căn nhà đang sinh sống tại phố Lý Nam Đế.

Trước động thái khắc phục thêm 45 tỷ, nhiều luật sư cho rằng đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ, có ảnh hưởng đến tội danh mà ông Son sẽ phải nhận. Theo khoản c điều 40 BLHS về hình phạt Tử hình quy định: "Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình với họ; khi đó, chánh án TAND tối cao chuyển hình phạt tử hình sang hình phạt tù chung thân".

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI