Tiết kiệm 20% chi phí lễ ăn hỏi, tối giản nhưng không xuề xòa

14/05/2026 - 06:52

PNO - Chuẩn bị cho một lễ ăn hỏi chỉn chu nhưng vẫn tối ưu chi phí là bài toán mà nhiều cặp đôi trẻ hiện nay hướng tới.

Với trường hợp của Nhật và Thu Anh (sinh sống tại Hà Nội), việc gói gọn ngày lễ trong khoảng 50 triệu đồng và đặt mục tiêu tiết kiệm được từ 10 - 12 triệu đồng (20% tổng chi phí) sau lễ ăn hỏi và vu quy là một kế hoạch có sự tính toán kỹ lưỡng và đặt mục tiêu tiết kiệm lên hàng đầu. ​

Vừa thuê vừa tự tay làm

Theo chia sẻ của Thu Anh, sau nhiều ngày bàn bạc, cân đong đo đếm từng hạng mục, cả hai thống nhất chọn 5 tráp (4 tráp truyền thống, 1 tráp sáng tạo). “Ban đầu, chúng mình tính đặt 7 tráp nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa phương Đông, chúng mình quyết định chốt 5 tráp”- Thu Anh cho biết.

Theo tìm hiểu, con số 5 không chỉ là tượng trưng cho ngũ hành và còn mang nhiều ý nghĩ khác, như sự cân bằng, mang năng lượng tốt, gia tăng sự ổn định…

Buổi lễ với tone màu đỏ làm chủ đạo - Ảnh: Anh Minh
Buổi lễ với tông màu đỏ làm chủ đạo - Ảnh: Anh Minh

Ngoài ra, Thu Anh cho biết khi tìm hiểu trên thị trường, hiện chi phí cho các lễ của buổi ăn hỏi đang ở mức 8 - 11 triệu đồng. Vì vậy, việc lựa chọn đơn vị đồng hành trong khâu chuẩn bị tráp và trang trí thật sự rất cân não. Nhưng với đôi bạn trẻ đặt mục tiêu tiết kiệm mà không xuề xòa, chỉ chi tiền cho những khoản cần phải chi, thì việc lựa chọn 5 tráp là hợp lý.

Đặc biệt, điểm nhấn lớn nhất trong kế hoạch tiết kiệm của Nhật và Thu Anh chính là việc chọn phương án kết hợp. ​Trong đó, tráp truyền thống sẽ được đặt các loại bánh (cốm, phu thê), chè (không thuốc lá), trầu cau, quả theo mùa. ​

Tráp sáng tạo (tráp các loại hạt) do hai bạn tự tay thực hiện. Việc tự đi mua gạo nếp, gạo tẻ, gạo lứt, đậu đỏ... tại chợ truyền thống không chỉ giúp kiểm tra được chất lượng nguyên liệu mà còn giảm được 20 - 30% chi phí so với việc đặt tráp hạt trang trí sẵn. Hơn nữa, đây đều là những nguyên liệu có thể sử dụng lâu dài sau này.

​“Với 5 tráp, chỉ tốn gần 7 triệu đồng, giúp tiết kiệm một khoản đáng kể ngay từ bước đầu”- Nhật nói thêm.

Trang trí với hoa lụa giúp tối ưu chi phí - Ảnh: Anh Minh
Trang trí với hoa lụa giúp tối ưu chi phí - Ảnh: Anh Minh

Ngoài ra, với các đại lễ như hiện nay, việc trang trí tư gia cũng tốn khá nhiều. Nhật và Thu Anh thống nhất ​thay vì chạy theo những mẫu trang trí hoa tươi nhập khẩu đắt đỏ (thường có giá từ 15 - 20 triệu đồng), cặp đôi ưu tiên đơn vị trang trí có phong cách tối giản.

Theo Thu Anh, cô chọn ​màu chủ đạo là đỏ kem, sử dụng hoa lụa, điểm xuyết lá xanh và giỏ mây tre; chọn cổng hoa một bên thay vì cả vòm. Bàn ghế tiếp khách được đặt gọn gàng, tối ưu diện tích nhà... Bằng cách chọn gói trang trí cơ bản nhưng có tính thẩm mỹ cao, chi phí cho phần này được kiểm soát ở mức hơn 8 triệu đồng.

Đầu tư cho “diện mạo” một cách vừa đủ

Để chuẩn bị cho ngày ăn hỏi, Thu Anh không chọn những gói trang điểm quá cầu kỳ của các studio lớn. “Với ​trang điểm, tôi chọn một thợ trang điểm tự do, có tay nghề tốt với mức giá 2 triệu đồng (kèm làm tóc)”- Thu Anh chia sẻ.

Mức giá này, Thu Anh cho rằng đó là khoản đầu tư vừa đủ để cô dâu có vẻ ngoài rạng rỡ, tự nhiên mà không bị đội chi phí “thương hiệu”.

Chọn thuê áo dài thay vì mua mới - Ảnh: Anh Minh
Chọn thuê áo dài thay vì mua mới - Ảnh: Anh Minh

Với ​trang phục, vì chú rể đã có sẵn áo dài nên cặp đôi chỉ chọn thuê áo dài cô dâu tại cửa hàng uy tín thay vì may mới. Với giày cưới, Nhật cho biết cả hai đều sử dụng đôi giày thường mang, không cầu kỳ trong việc phải mua mới, ưu tiên sự thoải mái.

Mục tiêu tiết kiệm 20% trong tầm tay ​

Với tổng chi phí thực tế rơi vào gần 40 triệu đồng, Nhật và Thu Anh đã dư ra khoảng 10 - 11 triệu đồng từ dự toán 50 triệu ban đầu. “Chúng mình được hỗ trợ một phần tiền cỗ nên sau khi trừ đi các khoản chi phí cần phải có cho một buổi lễ ăn hỏi và vu quy thì mục tiêu ban đầu đặt ra là hoàn toàn khả thi”- Nhật thống kê lại.

Bó hoa cưới cô dâu được bạn thân tặng, chuẩn bị tỉ mỉ - Ảnh: Anh Minh
Bó hoa cưới cô dâu được bạn thân tặng, chuẩn bị tỉ mỉ - Ảnh: Anh Minh

Theo Thu Anh, ​số tiền tiết kiệm này không chỉ là con số, mà là sự đồng lòng và tính toán kỹ lưỡng. Khoản dư này sẽ trở thành quỹ “khởi nghiệp” nhỏ cho cuộc sống hôn nhân, hoặc dùng để nâng cấp cho chuyến trăng mật thêm phần trọn vẹn. ​

Có thể thấy, bí quyết của sự tiết kiệm không nằm ở việc chọn đồ rẻ nhất, mà là chọn những thứ xứng đáng, phù hợp nhất với bản thân và giá trị thực của chúng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI