Việt Nam tiến gần chuẩn quốc tế về can thiệp bào thai và sản phụ khoa hiện đại

14/05/2026 - 12:47

PNO - Đây là nhận định được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 diễn ra ở TPHCM.

Ngày 14/5, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (OGVFAP 2026) tại TPHCM. Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia, giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế. Đây là một trong những diễn đàn khoa học thường niên uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị thu hút đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế, ảnh P.T
Hội nghị thu hút đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế - Ảnh: P.T

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - cho biết, hội nghị có khoảng 80-90 báo cáo khoa học, workshop thực hành, symposium quốc tế và các phiên thảo luận chuyên sâu trải rộng trên nhiều lĩnh vực của sản phụ khoa hiện đại như y học bào thai, siêu âm sản khoa, ung thư phụ khoa và thai kỳ nguy cơ cao. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Úc, Hàn Quốc, Argentina, Singapore cùng nhiều quốc gia khác.

Điểm nhấn quan trọng của OGVFAP 2026 là chủ đề “Can thiệp bào thai và y học bào thai hiện đại”.

Nhiều báo cáo cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này được trình bày như kết quả 14 ca can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam; can thiệp tim bào thai từ phát hiện đến điều trị trong tử cung; theo dõi song thai nguy cơ cao trong kỷ nguyên điều trị bào thai; xử trí tràn dịch màng phổi thai nhi trước sinh; hay ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị Thalassemia bào thai.

Cập nhật xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong y học hiện đại, được xem là những định hướng mới cho y học chính xác và cá thể hóa điều trị trong tương lai.

Bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị, ảnh P.T.
Bác sĩ CK2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: P.T.

Trong lĩnh vực phụ khoa, nhiều xu hướng điều trị ít xâm lấn và cá thể hóa theo FIGO 2025 được cập nhật như điều trị lạc nội mạc tử cung, xử trí thai bám sẹo mổ lấy thai, nội soi buồng tử cung ngoại trú, tái tạo vú tức thì sau phẫu thuật ung thư vú, quản lý khuyết sẹo mổ lấy thai, điều trị sa tạng chậu bằng treo dây chằng tử cung, cũng như các giải pháp tối ưu hóa điều trị vô sinh và hỗ trợ sinh sản.

Ngoài các nội dung chuyên môn, hội nghị còn dành nhiều phiên thảo luận về chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện như mãn kinh, tiêm ngừa HPV, sức khỏe tinh thần sau sinh, hệ vi sinh âm đạo, chăm sóc bà mẹ cho con bú và kế hoạch hóa gia đình hậu sản. Những chủ đề này phản ánh xu hướng tiếp cận y học toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm và chú trọng chất lượng sống lâu dài của phụ nữ.

“Đặc biệt, lĩnh vực can thiệp bào thai, phẫu thuật nhau cài răng lược, hỗ trợ sinh sản, chăm sóc sơ sinh nguy cơ cao cũng được ghi nhận. Qua các bài báo cáo, nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng cho thấy năng lực chuyên môn của ngành sản phụ khoa Việt Nam đang từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, và hội nhập sâu hơn vào mạng lưới học thuật toàn cầu”- bác sĩ Hải chia sẻ.

Theo PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hội nghị tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn khoa học uy tín hàng đầu khu vực, quy tụ đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Theo ông, hội nghị mở đầu bằng phiên trọng điểm về xu hướng FIGO 2025 với 3 định hướng lớn chẩn đoán sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp tối thiểu khá ấn tượng. Đây cũng là định hướng mà ngành y tế TPHCM đang tập trung triển khai trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI