Nhiều phụ nữ Nhật lạm dụng thuốc điều trị tiểu đường để giảm cân nhanh

13/02/2026 - 16:32

PNO - Các chuyên gia Nhật Bản cảnh báo về tình trạng ngày càng nhiều người lạm dụng thuốc trị tiểu đường để mong muốn giảm cân nhanh chóng.

Một người phụ nữ cầm bút tiêm Mounjaro trong một cuộc phỏng vấn ở Tokyo vào ngày 25 tháng 10 năm 2025. (Kyodo)
Một người phụ nữ cầm ống thuốc Mounjaro chuẩn bị tiêm - Ảnh: Kyodo

Ngày 13/2, các chuyên gia y tế Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khi một loại thuốc điều trị tiểu đường type 2 được Bộ Y tế phê duyệt đang được giới trẻ sử dụng với mục đích giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, đây là một xu hướng ngày càng gia tăng do sự quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, khiến họ phải lên tiếng cảnh báo về những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng thuốc ngoài chỉ định.

"Nhiều người mua thuốc trực tuyến sau khi tham khảo ý kiến ​​sơ sài, và một số người báo cáo gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng" - các chuyên gia cảnh báo.

Một phụ nữ ngoài 20 tuổi ở Osaka cho biết, cô lần đầu tiên biết đến loại thuốc tên Mounjaro sau khi xem một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mô tả quá trình giảm cân trên TikTok.

Vì tò mò và muốn giảm cân, cô đã truy cập trang web của một phòng khám cung cấp loại thuốc này và được tư vấn qua điện thoại.

Ngay sau đó, thuốc được gửi trực tiếp đến cho cô. Sau khi uống thuốc, cô còn 42kg với chiều cao 1,6m và được xếp vào nhóm... thiếu cân.

Tuy nhiên, cô này cho rằng áp lực công việc khiến cô chọn cách làm này. "Tôi cảm thấy mình phải giữ dáng càng thon gọn càng tốt vì công việc của tôi rất chú trọng đến ngoại hình".

Một nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi cũng bắt đầu sử dụng thuốc này sau khi muốn giảm cân trước đám cưới. Cô cho biết mình bị ảnh hưởng bởi một y tá tại một phòng khám thẩm mỹ, người đã đăng trên mạng xã hội rằng cô đã giảm cân thành công nhờ sử dụng cùng loại thuốc.

Được khích lệ bởi bài đăng, người phụ nữ đã đến trực tiếp phòng khám và nhận được đơn thuốc. Giáo sư Keiko Kishimoto, chuyên gia về dược lý xã hội tại Đại học Y Showa và nghiên cứu về việc sử dụng thuốc đúng cách, cho biết việc ngày càng phụ thuộc vào tư vấn trực tuyến và qua điện thoại đã hạn chế khả năng đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

"Khi chỉ tương tác qua điện thoại hoặc trực tuyến, bác sĩ chỉ có thể thu thập được một lượng thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Việc các chuyên gia y tế quảng bá thuốc cho các mục đích phi y tế thông qua quảng cáo hoặc các chiến dịch giảm giá là không phù hợp với đạo đức nghề y" - bà nói.

Một phụ nữ khác, 22 tuổi cho biết cô đã trải qua những triệu chứng đáng sợ sau mũi tiêm đầu tiên và quyết định ngừng ngay lập tức.

"Nó khó chịu đến mức chỉ cần một lần là đủ rồi. Mọi người không nên xem nhẹ chuyện này" - cô nói.

Cô gái trẻ này cho biết, sau khi tiêm cô bị buồn nôn, sốt nhẹ, không thể ăn uống và cảm giác chán nản kéo dài khoảng 3 ngày.

Các công ty dược phẩm cũng đã đưa ra lời nhắc nhở rằng tính an toàn và hiệu quả của thuốc vẫn chưa được xác nhận ngoài phạm vi điều trị bệnh tiểu đường.

Các chuyên gia cho rằng việc lạm dụng ngày càng gia tăng này phản ánh một quan niệm phổ biến rằng gầy gò đồng nghĩa với đẹp.

Một cuộc khảo sát năm 2025 của Bộ Y tế cho thấy cứ 5 - 6 phụ nữ Nhật Bản ở độ tuổi 20 thì có 1 người bị thiếu cân.

Hiệp hội Nghiên cứu Béo phì Nhật Bản đã đề xuất thành lập một hội chứng mới để mô tả các vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng thiếu cân và suy dinh dưỡng, đồng thời cảnh báo rằng mạng xã hội và các tạp chí thời trang có thể đang thúc đẩy phụ nữ trẻ theo đuổi những chế độ ăn kiêng ngày càng khắt khe.

"Các nội dung trực tuyến có thể bị bóp méo, và mọi người cần hiểu rằng nó không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế. Điều này đã được giảng dạy trong các trường học ở Mỹ hay châu Âu, và Nhật Bản cũng cần các lớp học bắt buộc để giúp học sinh hiểu về hình ảnh cơ thể của chính mình và trân trọng sự đa dạng về hình dáng cơ thể" - Yoshifumi Tamura, giám đốc điều hành của Hội đồng My Well Body, nói.

Trọng Trí (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI