Nữ y tá trẻ ở Ấn Độ qua đời do vi rút Nipah

13/02/2026 - 11:23

PNO - Sự ra đi của một nữ y tá trẻ tại Ấn Độ do vi rút Nipah - loại vi rút được mệnh danh là "mối đe dọa đại dịch tiếp theo" - đang dấy lên lo ngại trong giới y tế toàn cầu về mức độ nguy hiểm của nó.

Loài dơi ăn quả được cho là trung gian truyền virus Nipah sang người - Ảnh: Getty Images
Loài dơi ăn quả được cho là trung gian truyền vi rút Nipah sang người - Nguồn ảnh: Getty Images.

Nạn nhân là nữ y tá 25 tuổi -1 trong 2 ca nhiễm Nipah được xác nhận ở miền đông Ấn Độ. Cô đã không qua khỏi do suy đa tạng trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Ông Narayan Swaroop Nigam - quan chức y tế địa phương - cho biết, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch và đã tử vong do ngừng tim.

Sự việc đau lòng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một phụ nữ khác ở Bangladesh cũng tử vong do Nipah. Tỉ lệ tử vong do vi rút Nipah rất cao, có thể lên tới 75% số người nhiễm.

Trước khi qua đời, nữ y tá này phải duy trì sự sống nhờ máy thở từ đầu tháng 1/2026. Cả cô và một nam đồng nghiệp 27 tuổi làm cùng bệnh viện ở Tây Bengal đều bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt từ tháng 12/2025.

Diễn biến bệnh của cả hai xấu đi nhanh chóng. Các triệu chứng ban đầu chuyển biến nghiêm trọng bao gồm co giật, đau đầu dữ dội và rối loạn ý thức trước khi họ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. May mắn hơn đồng nghiệp của mình, nam y tá đã hồi phục và được xuất viện.

Đợt bùng phát vi rút này đã kích hoạt các biện pháp sàng lọc y tế nghiêm ngặt tại các sân bay trên khắp châu Á, tương tự thời kỳ dịch COVID-19. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, khoảng 200 người đã bị cách ly sau khi 2 ca bệnh trên xuất hiện, nhưng chưa có thêm ca nhiễm mới nào được xác nhận.

Vi rút Nipah thường lây truyền từ động vật sang người (thường là từ dơi ăn quả và heo), nhưng cũng có thể lây từ người sang người. Năm 2025, Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) đã đưa vi rút này vào danh sách những căn bệnh được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Hiện tại, chưa có vắc xin hay thuốc đặc trị cho vi rút này. Các phương pháp điều trị chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ bệnh nhân vượt qua các triệu chứng trong khi cơ thể tự chống lại nhiễm trùng.

Bệnh Nipah có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều so với COVID-19 (từ 40% đến 75%), nhưng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định: nguy cơ lây lan quốc tế hiện vẫn ở mức thấp.

Giáo sư Paul Hunter - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học East Anglia (Anh) - cho rằng, các ca nhiễm Nipah ít có khả năng gây ra nguy cơ lây lan toàn cầu đáng kể do hệ số lây nhiễm (R0) thấp hơn 1.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các quốc gia không được chủ quan bởi vi rút có thể đột biến để tăng khả năng lây nhiễm, đồng thời thời gian ủ bệnh kéo dài (từ 4-14 ngày) khiến nó khó được phát hiện ở biên giới.

Hiện tại, nguy cơ lây nhiễm đối với khách du lịch là rất thấp nếu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn, nhưng rủi ro có thể tăng cao đối với những người tham gia các tập tục địa phương như thu hoạch và tiêu thụ nhựa cây chà là.

Cơ quan y tế Anh nhấn mạnh rằng, nếu du khách xuất hiện các triệu chứng khi đang ở vùng dịch, cần tìm kiếm lời khuyên y tế ngay. Ngoài ra, nếu các triệu chứng phát triển sau khi trở về nước, người bệnh cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thông báo rõ về lịch sử du lịch gần đây của mình.

Linh La (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI