Số người kết hôn ở tuổi xế chiều tăng ở nhiều quốc gia

13/02/2026 - 12:57

PNO - Ở nhiều nước, số người kết hôn ở tuổi xế chiều đang gia tăng rõ rệt, phản ánh những thay đổi sâu sắc về nhân khẩu học, lối sống và quan niệm xã hội trong bối cảnh dân số toàn cầu ngày càng già hóa.

Khi tuổi thọ tăng và quan niệm xã hội dần cởi mở, ngày càng nhiều người lựa chọn bước vào hôn nhân ở tuổi xế chiều - Ảnh minh hoạ: canca
Khi tuổi thọ tăng và quan niệm xã hội dần cởi mở, ngày càng nhiều người chọn bước vào hôn nhân ở tuổi xế chiều - Nguồn ảnh minh họa: Canva.

Ở Malaysia, số phụ nữ từ 60 tuổi trở lên kết hôn tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân đến từ việc tuổi thọ tăng, sự cởi mở hơn với tái hôn cũng như nhu cầu tìm kiếm người bầu bạn khi con cái trưởng thành và rời xa gia đình.

Đáng chú ý, các cuộc hôn nhân ở độ tuổi này thường không đặt nặng chuyện sinh con mà hướng đến sự đồng hành, chia sẻ và chăm sóc tinh thần.

Ở Nhật Bản, dân số siêu già đã khiến khái niệm kết hôn muộn trở nên phổ biến. Không chỉ tái hôn, nhiều người Nhật chọn lập gia đình lần đầu ở độ tuổi ngoài 50, coi hôn nhân như một hình thức gắn kết cảm xúc thay vì nghĩa vụ truyền thống. Các dịch vụ mai mối dành riêng cho người cao tuổi cũng nở rộ, đáp ứng nhu cầu kết nối trong cộng đồng lớn tuổi.

Ở Hàn Quốc, số cuộc kết hôn nói chung đang giảm nhưng các cuộc tái hôn ở nhóm tuổi trung niên và cao tuổi lại có xu hướng tăng. Việc xã hội ngày càng chấp nhận hôn nhân lần thứ hai trở đi cùng với sự độc lập tài chính của người lớn tuổi khiến nhiều người sẵn sàng "bắt đầu lại" thay vì sống cô đơn.

Ở Mỹ, kết hôn ở tuổi già không còn là điều hiếm gặp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, tỉ lệ tái hôn ở nhóm trên 60 tuổi ngày càng tăng, đặc biệt là khi tuổi thọ được kéo dài và chất lượng sống được cải thiện. Với nhiều người Mỹ lớn tuổi, hôn nhân mang ý nghĩa sẻ chia, hỗ trợ tinh thần và chăm sóc lẫn nhau hơn là phụ thuộc kinh tế.

Ở châu Âu, các nước Bắc Âu như Thụy Điển hay Đan Mạch cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tuy không phải tất cả đều lựa chọn kết hôn chính thức nhưng việc chung sống hoặc đăng ký quan hệ đối tác ở tuổi xế chiều ngày càng phổ biến, cho thấy nhu cầu gắn bó tình cảm vẫn rất mạnh mẽ khi con người bước sang giai đoạn cuối của cuộc đời.

Theo các nhà nhân khẩu học, sự gia tăng việc kết hôn ở tuổi xế chiều bắt nguồn từ nhiều yếu tố: tuổi thọ trung bình cao hơn, chăm sóc y tế tốt hơn giúp người cao tuổi duy trì đời sống xã hội năng động, cùng với sự suy giảm mô hình gia đình truyền thống khi con cái sống độc lập hoặc di cư.

Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng hẹn hò cũng mở ra cơ hội kết nối mới cho người cao tuổi, phá vỡ rào cản cô lập vốn tồn tại trước đây. Quan trọng hơn, xã hội ngày càng cởi mở, giảm định kiến với việc tái hôn hoặc yêu đương khi đã cao tuổi.

Dù được đánh giá là xu hướng tích cực, kết hôn tuổi xế chiều cũng đặt ra nhiều thách thức, từ vấn đề pháp lý, thừa kế, tài sản cho đến việc chăm sóc sức khỏe và cấu trúc gia đình đa thế hệ. Các chuyên gia cho rằng, chính phủ các nước cần sớm điều chỉnh chính sách an sinh, pháp luật hôn nhân và dịch vụ y tế để thích ứng với thực tế mới.

Tuy vậy, phần lớn ý kiến đồng thuận rằng, những cuộc hôn nhân ở tuổi xế chiều mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tinh thần, giúp người cao tuổi giảm cô đơn, sống tích cực và hạnh phúc hơn.

Trong một thế giới mà dân số đang già đi nhanh chóng, hôn nhân không còn là đặc quyền của người trẻ. Với nhiều người, tình yêu và sự gắn bó ở tuổi xế chiều chính là một khởi đầu mới, lặng lẽ nhưng bền bỉ và đầy nhân văn.

Nhật Minh (theo The Star, Our World Data)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI