Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

22/08/2013 - 03:25

PNO - PN - Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2013), TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trong hai ngày 19 - 20/8.

Nhieu hoat dong ky niem ngay sinh Chu tich Ton Duc Thang

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Sở VH-TT-DL TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP.HCM - dấu ấn trong phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn những năm 1920. Hội thảo đã điểm lại thân thế, sự nghiệp của Bác Tôn, khẳng định vai trò và cống hiến to lớn của người công nhân Tôn Đức Thắng trong việc tổ chức, giác ngộ thợ thuyền Sài Gòn - Chợ Lớn tham gia đấu tranh cách mạng trong những năm 1920.

Hai triển lãm về Bác Tôn có tên gọi Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 1980) và Bác Hồ - Bác Tôn, tình bạn và tấm gương mẫu mực cũng lần lượt khai mạc tại Cung văn hóa Lao Động và Nhà văn hóa Thanh Niên. Hai triển lãm trưng bày tổng cộng gần 200 hình ảnh và bảng trích, giới thiệu đến công chúng những tư liệu tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn và tình bạn của Bác Hồ - Bác Tôn. Ngày 20/8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập. Bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 14.000 hiện vật, trong đó có hơn 1.000 hiện vật gốc phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Dịp này, bảo tàng tiếp nhận thêm 138 tư liệu mới do Bảo tàng Hồ Chí Minh trao tặng.

Các hoạt động liên quan cũng được tổ chức trang trọng như lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng, lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Hội trường thành phố, khai mạc phòng trưng bày chuyên đề Bác Tôn - câu chuyện giáo dục trong gia đình qua những lá thư, ra mắt tuyển tập ảnh Hiện vật về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, hội thi Tôn Đức Thắng - một nhân cách lớn.

 V. T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI