 |
| Diện mạo của xã Nhà Bè thay đổi nhanh chóng nhờ các công trình giao thông và cao ốc - ẢNH: HUỲNH NGỌC QUÝ |
Tạo động lực phát triển toàn diện
Ông Nguyễn Thành Nhân - Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc - cho biết, chính quyền xã đã hoàn tất việc đánh giá hiện trạng theo các tiêu chí của phường và đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính (từ ngày 1/7/2025), xã Tân Vĩnh Lộc có diện tích hơn 34km², dân số trên 196.000 người.
Theo ông, việc thành lập phường Tân Vĩnh Lộc sẽ tạo động lực phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người dân và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
Đây cũng là cơ hội để thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông, hướng đến xây dựng không gian đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường các chính sách an sinh trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa.
Biện Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Bình Hưng - cho hay, sẽ chuyển xã thành phường trong nhiệm kỳ 2025-2030 do đã đạt các tiêu chí phường theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông cho rằng, việc chuyển xã thành phường mở ra cơ hội đổi mới phương thức quản lý và định hướng phát triển. Khi đó, phường sẽ được quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, thuận lợi hơn trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng nhà ở và đầu tư hạ tầng, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Ông nói thêm, Bình Hưng thuộc 1 trong 6 phân vùng phát triển trọng điểm của TPHCM, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị công nghệ cao, sinh thái nước, kinh tế tri thức, văn hóa nghệ thuật, logistics và kinh tế biển. Bên cạnh đó, việc chuyển thành phường cũng giúp tăng cường nguồn nhân lực cho bộ máy hành chính.
Với dân số hơn 184.000 người, nếu được chuyển đổi, bộ máy chính quyền có thể được bố trí thêm biên chế, góp phần nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu điều hành địa bàn rộng, dân số đông và giải quyết kịp thời nhu cầu ngày càng tăng của người dân.
 |
| Bình Hưng là 1 trong 29 xã của TPHCM sẽ được chuyển thành phường - ẢNH: THANH TÂM |
Cân nhắc yếu tố văn hóa, lịch sử khi đổi tên ấp
Bên cạnh lộ trình chuyển một số xã đủ điều kiện thành phường, ngày 30/5, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn.
Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, số khu phố, ấp ở TPHCM sẽ giảm từ 5.947 xuống còn 3.944 đơn vị, gần 10.800 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư sẽ kết thúc hoạt động. Việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy, đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định và nâng cao hiệu quả quản lý. UBND TPHCM khuyến khích các địa phương sáp nhập các khu phố, ấp liền kề hoặc điều chỉnh địa giới phù hợp, sao cho vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, vừa đảm bảo tính gắn kết của cộng đồng dân cư.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - cư dân ở xã Bà Điểm - nói, bà đồng tình với chủ trương sắp xếp khu phố, ấp và chuyển xã thành phường nhưng quá trình triển khai cần hạn chế những xáo trộn không cần thiết. Cần lấy ý kiến người dân về việc đặt tên khu phố, ấp bởi chúng gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng đã hình thành từ hàng trăm năm qua.
Để phường đúng nghĩa là phường, chính quyền thành phố cần đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu; đội ngũ cán bộ, công chức cũng cần được đào tạo, nâng cao năng lực.
Bà Trịnh Thị Nhỏ - cư dân ở phường Dĩ An - đề nghị quan tâm đến đời sống của tổ trưởng tổ dân phố bởi họ đã gắn bó với công việc suốt hàng chục năm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội ở cơ sở. Khi kết thúc hoạt động tổ dân phố, cần có chính sách phù hợp để ghi nhận và tri ân sự cống hiến của họ.
Về việc sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - cho biết, UBND cấp phường đang tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp, sau đó sẽ hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua.
Cấp phường sẽ xây dựng phương án bố trí nhân sự đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp theo mô hình mới. Theo kế hoạch, trước ngày 30/6, các phường, xã và đặc khu phải hoàn tất việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp thôi tham gia hoạt động sau sắp xếp, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình chuyển đổi.
 |
| Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Nhựt. Trong tương lai gần, xã này sẽ thành phường - ẢNH: NGỌC TRĂM |
Có khu phố, ấp chứa 25.000 hộ dân Theo phương án sắp xếp của UBND TPHCM, từ ngày 1/7, TPHCM sẽ còn 3.944 khu phố, ấp, trong đó 91 khu phố và 23 ấp có quy mô từ 2.000 đến 25.000 hộ dân. Các khu phố đông dân là do tập trung nhiều chung cư cao tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc nơi có đông công nhân sinh sống. Do các cộng đồng dân cư này đã hình thành ổn định, có tính liên kết cao và vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nên chính quyền địa phương không đề xuất chia tách thêm. Bên cạnh đó, TPHCM còn 10 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư chưa đạt tiêu chuẩn về số hộ gia đình. Đây là những địa bàn có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, dân cư phân tán hoặc nằm trong khu vực quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Cụ thể là 2 khu phố thuộc phường Long Nguyên và phường Tân Thành, 8 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thuộc phường Bình Quới, xã đảo Thạnh An, xã Long Sơn và đặc khu Côn Đảo. |
29 xã đủ điều kiện chuyển thành phường Theo Kết luận số 756-KL/TU của Thành ủy TPHCM, ngày 10/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã nhất trí chủ trương chuyển 29 xã đủ điều kiện thành phường theo quy định của Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các xã gồm An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao UBND TPHCM chủ trì phối hợp các sở, ngành và chính quyền các địa phương hoàn thiện đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị để trình cấp có thẩm quyền xem xét; tổ chức lấy ý kiến toàn bộ hộ dân ở các xã dự kiến lên phường thông qua phiếu phát trực tiếp. |
Ý kiến:
Chọn người am hiểu dân cư để ổn định cơ sởKhi sắp xếp lại khu phố, ngoài tiêu chí về số hộ dân, chúng tôi còn cân nhắc các yếu tố như văn hóa cộng đồng, lịch sử hình thành khu dân cư cũng như việc phân chia theo các tuyến đường, hẻm nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và phục vụ người dân. Về nhân sự, sau khi sắp xếp lại, mỗi khu phố sẽ có 3 chức danh hoạt động không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, trưởng khu phố và trưởng ban công tác mặt trận. Ở phường Phú Nhuận, phần lớn cán bộ đang công tác tại các khu phố cũ tiếp tục tham gia hoạt động ở các khu phố mới. Đây đều là những người có nhiều năm gắn bó với địa bàn, am hiểu tình hình dân cư và có uy tín trong cộng đồng. Họ sẽ góp phần đảm bảo sự ổn định trong quá trình sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố. Bên cạnh việc phát huy kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, cấp phường cũng chủ động bố trí thêm lực lượng trẻ để hỗ trợ cán bộ khu phố chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư, nâng cấp máy tính, máy in và hệ thống đường truyền internet nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc tại cơ sở, để người dân được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại trụ sở khu phố. Bà NGUYỄN THỊ NHƯ Ý - Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận |
Không để cán bộ ở cơ sở thiệt thòi Việc sắp xếp lại khu phố, ấp và tổ chức lại đội ngũ hoạt động ở cơ sở được thực hiện theo Nghị định 185/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Chính quyền TPHCM đang triển khai đồng bộ phương án sắp xếp khu phố, ấp, đồng thời chấm dứt hoạt động của các tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư. Căn cứ điều 15 Nghị định 185/2026, từ nguồn kinh phí phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi khu phố, ấp, UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM ban hành quy định cụ thể về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và đặc thù từng địa bàn. Để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở thôi nhiệm vụ sau khi sắp xếp, ngày 19/6, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định mức quà tri ân. Theo nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp thôi công tác sau sắp xếp sẽ được nhận quà tri ân 3 triệu đồng/người; người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp được nhận 2 triệu đồng/người; tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư, tổ nhân dân tự quản khi kết thúc mô hình hoạt động được nhận 1 triệu đồng/người; người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức quà cao nhất. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN- Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM |
Nội dung tiếp theo
Thanh Tâm