Nhật Bản nghiên cứu tạo ra nhựa có thể tan trong nước biển

06/06/2025 - 15:25

PNO - Các nhà nghiên cứu Nhật Bản hy vọng với phát minh ra loại nhựa có thể tan trong nước biển giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm từ vi nhựa.

Vật liệu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo tạo ra được mô tả là loại nhựa phân hủy nhanh nhất trong cùng loại.

Các nhà nghiên cứu cho biết nó có thể biến mất trong vòng vài giờ trong nước mặn hoặc đất mà không để lại các hạt vi nhựa có hại.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science nhân Ngày Môi trường Thế giới vào ngày 5/6 vừa qua, trong một cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, một mảnh nhỏ của vật liệu này đã phân hủy trong một bồn nước biển chỉ sau một giờ khuấy.

Các nhà khoa học cho biết vật liệu này vẫn giữ được độ bền của nhựa truyền thống có nguồn gốc từ dầu mỏ, nhưng khi tiếp xúc với muối, nó sẽ phân hủy thành các thành phần ban đầu, sau đó được tiêu hóa bởi vi khuẩn tự nhiên.

Loại nhựa mới có thể tan trong nước biển mà không để lại hạt vi nhựa. Ảnh: Getty
Loại nhựa mới có thể tan trong nước biển mà không để lại hạt vi nhựa. Ảnh: Getty

Điểm khác biệt của loại nhựa mới này là khả năng biến mất không chỉ trong nước mà còn trong đất có chứa muối. Theo các nhà nghiên cứu, một mảnh nhựa dài 5cm có thể phân hủy hoàn toàn sau khoảng 200 giờ trong đất ẩm.

Các nhà nghiên cứu cho biết nó cũng không độc hại, không bắt lửa và không thải ra carbon dioxide khi phân hủy.

Trưởng nhóm dự án Takuzo Aida chia sẻ với tờ Reuters. "Trẻ em không thể lựa chọn hành tinh mà chúng sẽ sống. Nhiệm vụ của chúng tôi đảm bảo để lại cho chúng môi trường tốt nhất có thể”.

Mặc dù nhựa hòa tan vẫn chưa có sẵn trên thị trường, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực phát triển lớp phủ cho phép sử dụng vật liệu này như nhựa thông thường trong bao bì và các sản phẩm thường dùng hàng ngày khác mà không ảnh hưởng đến khả năng phân hủy nhanh trong tự nhiên.

Bước đột phá này xuất hiện vào thời điểm rác thải nhựa tiếp tục tràn ngập các đại dương trên thế giới. Ô nhiễm nhựa đã nổi lên như một mối nguy hại lớn đối với sức khỏe, với các hạt vi nhựa hiện được tìm thấy trong các cơ quan của con người và thậm chí cả não và máu.

Có tới 37 triệu tấn rác thải có thể xâm nhập vào hệ sinh thái biển mỗi năm. Liên Hợp Quốc cảnh báo rác thải nhựa đổ vào đại dương có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2040 nếu không có hành động khẩn cấp.

Hà Di (Theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI