Nhật Bản: Khi lòng trung thực trở thành một 'kỷ lục' đáng tự hào

02/03/2026 - 22:07

PNO - Trong một thế giới đầy biến động, câu chuyện về những khoản tiền rơi được trả lại tại Tokyo, Nhật Bản không chỉ là con số thống kê, mà còn là biểu tượng của lòng tự trọng.

Một nhân viên kiểm tra đồ thất lạc tại nơi nhận đồ thất lạc của Sở Cảnh sát thủ đô ở Tokyo vào tháng 4/2024 - Ảnh: KYODO
Một nhân viên kiểm tra đồ thất lạc tại nơi nhận đồ thất lạc của Sở Cảnh sát thủ đô ở Tokyo vào tháng 4/2024 - Ảnh: KYODO

Thống kê mới nhất từ Sở Cảnh sát Tokyo vừa công bố một con số gây kinh ngạc cho nhiều người nhưng lại là điều "hiển nhiên" đối với người dân xứ sở hoa anh đào.

Trong năm 2025, số tiền mặt bị đánh rơi được người dân mang đến nộp cho cảnh sát đã chạm mức kỷ lục 4,5 tỷ yên, tương đương khoảng 29 triệu USD. Con số này tăng 0,5% so với năm 2024, tiếp tục củng cố vị thế của Nhật Bản như một trong những quốc gia có chỉ số trung thực của công dân cao nhất thế giới.

Theo báo cáo từ trung tâm tìm kiếm đồ thất lạc thuộc Sở Cảnh sát Thành phố, trường hợp ấn tượng nhất trong năm qua là một khoản tiền mặt duy nhất lên tới 27 triệu yên được người dân nhặt được và giao nộp nguyên vẹn. Điều này cho thấy ý thức tự giác của người dân không chỉ dừng lại ở những vật phẩm nhỏ lẻ mà ngay cả với những tài sản có giá trị cực lớn.

Phần lớn các trường hợp nhặt được của rơi, chiếm hơn 70%, xuất phát từ các khu vực công cộng. Trong đó, một tình huống khá phổ biến hiện nay là khách hàng quên lấy lại tiền thừa sau khi thanh toán tại các máy tính tiền tự động ở siêu thị.

Sự trung thực của những người đến sau hoặc nhân viên cửa hàng đã giúp phần lớn số tiền này tìm được đường về với chủ cũ.

Cụ thể, trong tổng số tiền kỷ lục nêu trên, có khoảng 3,23 tỷ yên đã được hoàn trả thành công cho những người đánh mất.

Đối với những trường hợp không tìm thấy chủ nhân, khoảng 590 triệu yên đã được trao lại cho người nhặt được như một phần thưởng xứng đáng, và khoảng 680 triệu yên còn lại đã được sung vào ngân sách của chính quyền thành phố theo quy định của pháp luật.

Không chỉ có tiền mặt, số lượng vật phẩm thất lạc được bàn giao cho cảnh sát cũng lập đỉnh mới với khoảng 4,5 triệu món đồ, tăng 3% so với năm 2024.

Đứng đầu danh sách các loại giấy tờ là bằng lái xe và các loại thẻ định danh cá nhân với khoảng 820.000 trường hợp. Bên cạnh đó, sự phổ biến của công nghệ cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể của các thiết bị điện tử nhỏ gọn, đặc biệt là tai nghe không dây, vốn là vật phẩm rất dễ bị bỏ quên trên tàu điện hoặc ghế công viên.

Câu chuyện về những khoản tiền mặt được trả lại, dù ít hay nhiều, tại Tokyo không chỉ là minh chứng cho một hệ thống quản lý đồ thất lạc hiệu quả, mà còn là bài học ấm lòng về đạo đức xã hội.

Nó cho thấy giữa nhịp sống hối hả, lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, biến những con số thống kê thành niềm tin mạnh mẽ vào bản chất tốt đẹp của con người.

Ngọc Hạ (theo Kyodo, Bernama)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI