Nhật Bản ghi nhận 17 kỷ lục mới về nắng nóng trong ngày 4/8

04/08/2025 - 17:05

PNO - Ngày 4/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đã có tới 17 kỷ lục nắng nóng bị phá vỡ trên khắp cả nước. Hàng chục ngàn người phải nhập viện điều trị sau khi quốc gia này trải qua tháng 6 và tháng 7 nóng nhất từ trước đến nay.

Người dân đi bộ giữa cái nóng gay gắt ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 29 /7/2025 - Ảnh: Kyodo
Người dân đi bộ giữa cái nóng gay gắt ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 29 /7/2025 - Ảnh: Kyodo

Hậu quả nặng nề đến cộng đồng

Theo JMA, thành phố Komatsu thuộc tỉnh Ishikawa ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 40,30C vào ngày 4/8. Cùng ngày, thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng đạt mức 39,80C, mức nhiệt cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu. 15 địa điểm khác trên toàn quốc cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, dao động từ 35,7 đến 39,80C.

Mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản là 41,20C, xảy ra vào ngày 30/7 ở thành phố Tamba, tỉnh Hyogo. Đợt nắng nóng đỉnh điểm này kéo dài từ ngày 30/7 đến 2/8, với một khu vực trải qua mức nhiệt trên 400C trong 4 ngày liên tiếp, lần đầu tiên trong 13 năm.

Đợt nắng nóng kéo dài đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Lượng mưa thấp khiến mực nước tại nhiều đập ở miền bắc cạn kiệt, dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước và ảnh hưởng đến mùa màng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản, đang nở sớm hơn bình thường. Ngoài ra, lớp tuyết phủ nổi tiếng trên đỉnh núi Phú Sĩ cũng xuất hiện muộn nhất trong lịch sử vào năm 2024 - vào đầu tháng 11, chậm hơn một tháng so với thông thường.

Tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. JMA đã phải ban bố cảnh báo say nắng trên 36 tỉnh thành trong ngày 4/8.

Vào tháng 6, đã có 17.229 người phải nhập viện vì các triệu chứng say nắng, con số cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng kể từ năm 2010. Trong số đó, có 26 người tử vong và 324 người bị say nắng nghiêm trọng. Người cao tuổi chiếm phần lớn số ca nhập viện, với 60% bệnh nhân trên 65 tuổi.

Nắng nóng toàn cầu do biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học cho biết, các đợt nắng nóng đang trở nên dữ dội và thường xuyên hơn trên toàn thế giới do biến đổi khí hậu. Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Theo dữ liệu toàn cầu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), châu Âu là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất, tiếp theo là châu Á.

Trước tình hình này, JMA khuyến cáo mọi người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa say nắng, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi.

Các sự kiện ngoài trời cần được xem xét hoãn, hủy hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn. Mặc dù dự báo sẽ có mưa vào cuối tuần, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo về "nhiệt độ khắc nghiệt" trong những tháng tới.

Linh La (theo Japan Times, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI