Người trẻ Trung Quốc thuê người mắng mỏ để vượt qua... u mê tình ái

11/02/2026 - 15:24

PNO - Sự trỗi dậy của nền kinh tế cảm xúc đang nổ rộ tại Trung Quốc khi nhiều thanh niên tìm kiếm sự chửi mắng của người lạ để được thoát khỏi cơn mê tình yêu.

Nhiều người thuê người khác chửi mắng mình để tỉnh ra
Nhiều người thuê người khác chửi mắng mình để ..."tỉnh ra"

Bỏ tiền để mua... sự mắng mỏ

Trong một buổi phát trực tiếp phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, một cô gái trẻ tên Qui trút hết tâm tư của mình với một người lạ.

Cô tâm sự mình có học thức cao, xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng đã phải lòng một người đàn ông hơn cô 10 tuổi, nghèo hơn và không đáp lại tình cảm của mình.

Thế nhưng, thay vì nhận được những lời chia sẻ, cảm thông, cô gái này bị một người có ảnh hưởng chửi như tát nước vào mặt.

"Bạn không chỉ có một bộ não tàn, u mê, lú lẫn mà còn không thể phân biệt rằng mình không thể nào hợp với người có trình độ học vấn thấp hơn và người nghèo. Đây là nghiệp; bạn xứng đáng với điều đó"- người này nói với cô gái.

Đối với những người khác, điều này có vẻ như là sự sỉ nhục, nhưng đối với nhiều người trẻ tự chẩn đoán mình là "não tàn khi yêu" ở Trung Quốc, đó là một sự giải tỏa cảm xúc.

Xu hướng kỳ lạ này đang nhanh chóng lan rộng trên internet, với hàng ngàn người đổ xô đến các buổi phát trực tiếp, các khóa học trả phí và những người có ảnh hưởng cung cấp dịch vụ "mắng chửi".

"Não tàn khi yêu"

Thuật ngữ "não tàng khi yêu" là một khái niệm độc đáo ở Trung Quốc, dùng để chỉ những người mất lý trí do bị ám ảnh bởi tình yêu.

Trên một nền tảng truyền thông xã hội, nơi người có sức ảnh hưởng Taozai, với kiểu tóc xoăn đặc trưng, đã thu hút gần 2 triệu người theo dõi với phong cách nói chuyện khắc nghiệt của mình.

Những người theo dõi Taozai có thể trả 1.800 nhân dân tệ (260 USD) cho một gói làm thành viên trong một năm.

Trên nhiều nền tảng thương mại điện tử khác, nhiều cửa hàng đang bán dịch vụ mắng mỏ này, với một số người có đến 3.000 đơn đặt hàng.

Trong một cửa hàng trực tuyến, người mua có thể chọn từ các gói dịch vụ khác nhau nhưng thường một cuộc gọi để nghe mắng mỏ trong 30 phút có giá 60 nhân dân tệ (9 USD).

"Lời khiển trách của nhân viên tư vấn là một hồi chuông cảnh tỉnh. 30 phút đó đã giúp tôi vượt qua người yêu cũ. Nó rẻ hơn nhiều so với việc gặp bác sĩ trị liệu" - một người dùng cho biết sau khi mua sản phẩm.

Các gói dịch vụ từ các nhà tâm lý học ở các thành phố hạng nhất của Trung Quốc có giá từ 500 đến 2.000 nhân dân tệ (70 đến 290 USD) mỗi giờ.

Các nhà tâm lý học nói rằng những người không thể thoát khỏi các mối quan hệ độc hại thường khao khát được thực sự nhìn thấy, hiểu và hướng dẫn, thậm chí "chửi cho sáng mắt".

Một cặp vợ chồng trẻ không hạnh phúc cố gắng vá lại sự khác biệt của họ với sự giúp đỡ của một cố vấn. Ảnh: Shutterstock
Một cặp đôi không hạnh phúc muốn chấm dứt quan hệ nhưng không thể nên phải nhờ đến các tư vấn

Zhang Yong, một cố vấn tâm lý và giáo sư công tác xã hội tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, cho biết: "Khi mọi người bị choáng ngợp bởi những cảm xúc tiêu cực, cơ chế bảo vệ nhận thức của não bộ khiến việc tự phản ánh trở nên khó khăn. Trong những trường hợp này, phản hồi mạnh mẽ từ bên ngoài, chẳng hạn như khiển trách, có nhiều khả năng kích hoạt sự tự nhận thức hơn".

Trong khi đó, tính ẩn danh được cung cấp bởi phương tiện truyền thông xã hội làm giảm bớt sự xấu hổ của những người tham gia và cho phép họ chia sẻ câu chuyện của mình một cách cởi mở, thoải mái.

Sự trỗi dậy của nền kinh tế cảm xúc

Khi giá trị cảm xúc ngày càng trở thành hàng hóa, thói quen tiêu dùng của mọi người cũng đã thay đổi.

Truyền thông Trung Quốc trích dẫn một báo cáo cho thấy thị trường kinh tế cảm xúc của nước này đạt 2,3 ngàn tỷ nhân dân tệ (331 triệu USD) vào năm 2024 và dự kiến sẽ vượt quá 4,5 ngàn tỷ nhân dân tệ vào năm 2029.

Ngoài ra, một số phụ nữ trẻ ở Trung Quốc còn thuê cosplayer để đóng vai những người yêu ảo hoàn hảo của họ lấy cảm hứng từ trò chơi, tiểu thuyết hoặc phim hoạt hình, tham gia vào các cuộc hẹn hò ngoài đời thực. Họ khao khát sự đồng hành và thân mật nhưng an toàn, có thể kiểm soát được.

Giáo sư Zhang nói rằng, mặc dù kinh tế cảm xúc không còn là một điều mới lạ, nhưng nó sẽ tiếp tục được hồi sinh bởi sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số và những mâu thuẫn xã hội đang nổi lên.

"Trong bối cảnh này, giáo dục cảm xúc nên trở thành một vấn đề cốt lõi lâu dài đối với xã hội. Làm thế nào mọi người có thể quản lý và hiểu cảm xúc của họ một cách lành mạnh và tích cực hơn mới là quan trọng", ông nói.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI