Ra tòa ở Mỹ, YouTube bác bỏ cáo buộc gây nghiện

11/02/2026 - 12:14

PNO - PNO - Trong khuôn khổ một phiên tòa dân sự được xem là mang tính bước ngoặt đối với các tập đoàn công nghệ lớn ở Mỹ, YouTube đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng nền tảng này cố tình được thiết kế để gây nghiện.

YouTube và Meta là bị cáo trong một vụ kiện đình đám ở Los Angeles (Mỹ) - Ảnh minh họa: Canva
YouTube và Meta là bị cáo trong một vụ kiện đình đám ở Los Angeles, Mỹ - Nguồn ảnh minh họa: Canva.

Trong phiên xét xử diễn ra ở Los Angeles, Mỹ, đội ngũ luật sư của YouTube khẳng định, nền tảng video thuộc sở hữu của Google không phải là mạng xã hội theo nghĩa truyền thống, đồng thời phủ nhận việc YouTube tạo ra hay nuôi dưỡng hành vi nghiện ở người dùng, đặc biệt là trẻ em.

''Không thể gọi đó là nghiện mạng xã hội khi nó không phải là mạng xã hội và cũng không phải là nghiện'' - luật sư Luis Li nói trước hội đồng gồm 12 bồi thẩm viên.

YouTube cùng Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - là các bị đơn trong vụ kiện quy mô lớn, có khả năng tạo tiền lệ pháp lý về việc liệu các nền tảng công nghệ có chủ ý thiết kế sản phẩm để gây nghiện nhằm gia tăng lợi nhuận hay không.

Vụ kiện xoay quanh trường hợp một phụ nữ 20 tuổi có tên Kaley G.M. cho rằng mình đã chịu tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần do nghiện mạng xã hội từ khi còn nhỏ.

Theo hồ sơ vụ án, Kaley bắt đầu sử dụng YouTube lúc 6 tuổi, tham gia Instagram lúc 11 tuổi trước khi chuyển sang các nền tảng khác như Snapchat và TikTok trong những năm sau đó. Tuy nhiên, phía YouTube khẳng định, nguyên đơn không nghiện nền tảng này, đồng thời viện dẫn lời khai của chính Kaley, của bác sĩ điều trị và gia đình để phản bác cáo buộc.

Luật sư của YouTube cũng bác bỏ lập luận từ phía nguyên đơn rằng công ty đã ''lập trình'' các cơ chế gây nghiện trong não bộ người trẻ. Theo ông, YouTube chủ yếu cung cấp nội dung để người dùng xem miễn phí trên nhiều thiết bị và chính chất lượng nội dung là yếu tố giữ chân khán giả chứ không phải các thuật toán gây nghiện. Phía YouTube còn dẫn các tài liệu nội bộ, cho thấy công ty từng ưu tiên nội dung giáo dục và có giá trị xã hội thay vì chạy theo trào lưu.

Giới quan sát nhận định, đây là một vụ kiện khởi đầu, có thể mở đường cho hàng loạt vụ kiện tương tự trên khắp nước Mỹ. Hiện nhiều công ty quản lý mạng xã hội đang đối mặt với các cáo buộc cho rằng nền tảng của họ khiến người trẻ lệ thuộc vào nội dung, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần.

Chiến lược của phía nguyên đơn được cho là lấy cảm hứng từ các vụ kiện nhằm vào ngành công nghiệp thuốc lá trong những thập niên trước, khi các doanh nghiệp bị cáo buộc đã tiếp tục kinh doanh sản phẩm gây hại dù nhận thức rõ rủi ro đối với người tiêu dùng.

Nhật Minh (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI