Phụ nữ Trung Quốc trả tiền để có bạn trai trong game: Tranh luận về thương mại hóa tình yêu

09/02/2026 - 11:41

PNO - Các nhà xã hội học cho rằng nhiều phụ nữ Trung Quốc coi trò chơi nhập vai là một cơ hội an toàn, ít rủi ro, để thoải mái thể hiện cảm xúc.

Giới trẻ Trung Quốc đang thích thú xu hướng hóa thân như phim từ các trò chơi
Giới trẻ Trung Quốc đang thích thú xu hướng "hóa thân như phim" từ các trò chơi

Trò chơi như phim

Một cô gái mồ côi, được huấn luyện trở thành sát thủ máu lạnh và cô cũng có một tình yêu từ một tên trộm bậc thầy. Tuy nhiên, vào một chiều nắng đẹp, cô đã "ra tay" với người yêu của mình để xóa bỏ dấu vết nhằm bắt đầu trình hành mới trên một vùng đất mới...

Đó là một câu chuyện tình đầy bi tráng do Joyce - đến từ Thâm Quyến xây dựng nên. Joyce đã vào vai nữ sát thủ trong một trò chơi nhập vai giết người, và sau 10 giờ đắm chìm trong diễn biến cốt truyện, nước mắt cô đã tuôn rơi khi cái kết này diễn ra.

Joyce là một trong số nhiều người tham gia vào trò chơi "nhập vai như phim" đang bùng nổ gần đây ở Trung Quốc. Trong các trò chơi nhập vai này, thường có 6-10 người tham gia. Nó được xây dựng nên như một bộ phim do người chơi chính nghĩ ra và những người khác đóng phụ.

Có rất nhiều thể loại được dựng nên: Từ kinh dị, kiếm hiệp cho đến tình cảm lãng mạn. Trong phiên bản lãng mạn, một người chơi nữ sẽ được ghép cặp với một người dẫn chương trình nam (được thuê với giá khá cao) đóng vai người yêu của cô ta, cùng nhau diễn lại mối quan hệ lãng mạn theo kịch bản.

Đa số người chơi là phụ nữ, họ coi trò chơi như một cách tạm thời thoát ly khỏi thực tại và là một hình thức chữa lành tâm lý.

Theo quy định của trò chơi, nếu được sự cho phép của người chơi chính thì những nhân vật phụ có thể nắm tay người chơi nữ, bế họ theo kiểu công chúa, hoặc thậm chí hôn nhẹ lên má.

“Có rất nhiều điều trong cuộc sống thực khiến ta thất vọng, chẳng hạn như một người sếp độc đoán hay những mối quan hệ khó khăn. Nhưng trong trò chơi, bạn có thể trải nghiệm toàn bộ diễn biến của một mối quan hệ lãng mạn và bạn luôn là trung tâm. Trải nghiệm này đã mang lại cho tôi rất nhiều sự an ủi" - Joyce chia sẻ.

Một cảnh lãng mạn trong game
Một cảnh lãng mạn trong game

Các nhà xã hội học cho rằng nhiều phụ nữ Trung Quốc cũng coi những trò chơi nhập vai này là một cách an toàn và ít rủi ro để "bộc lộ tình cảm".

Paul Wong - phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Hồng Kông - chia sẻ: “Giới trẻ đã quen với việc nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của mình thông qua các nền tảng mua sắm trực tuyến. Điều này cũng ảnh hưởng đến kỳ vọng của họ về các mối quan hệ tình cảm".

“Những trò chơi nhập vai này mang lại sự thỏa mãn tức thì, và người chơi biết rằng khi trò chơi kết thúc, mối quan hệ cũng chấm dứt. Bằng cách này, họ không phải lo lắng về việc tan vỡ trái tim hay những rủi ro liên quan đến các mối quan hệ ngoài đời thực” - ông nói thêm.

Chữa lành hay thêm nhiều mất mát

Giá của những trò chơi này thường dao động từ 300 đến 1.000 nhân dân tệ (45 - 140 USD). Các lựa chọn có giá cao hơn thường có nhiều hoạt động tương tác phức tạp hơn, bao gồm trang phục chi tiết, đạo cụ, bữa ăn, người tham gia phụ...

Tham gia vào trò chơi, người chơi sẽ trôi theo cảm xúc nhân vật
Tham gia vào trò chơi, người chơi sẽ trôi theo cảm xúc nhân vật

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường việc làm trì trệ và môi trường làm việc áp lực cao, thế hệ trẻ đang tìm đến các dịch vụ hỗ trợ tinh thần có trả phí.

“Ngày nay, mọi người tìm kiếm sự đáp lại tình cảm nhanh chóng, nhìn nhận các mối quan hệ thân mật qua lăng kính tiền bạc. Trong thời đại của các dịch vụ tức thời, chẳng hạn như mua hàng tại chỗ và giao đồ ăn các mối quan hệ cũngđều được coi là dùng một lần, dễ dàng thay thế hơn là hàn gắn" - Wong giải thích.

Ông bày tỏ lo ngại về việc thương mại hóa tình yêu, cảnh báo rằng điều đó có thể làm xói mòn chiều sâu và tính bền vững của nó, bình thường hóa các mối quan hệ ngắn hạn, thiếu cam kết.

“Một ngày nào đó, nếu bạn trở nên nghèo khó, bạn sẽ không đủ khả năng mua bất cứ thứ gì - kể cả tình yêu. Tình yêu nên là một điều tự nhiên” - Wong nhận xét.

Paul Wong, phó giáo sư tâm lý học lâm sàng tại Đại học Hồng Kông, nhận xét rằng những trò chơi nhập vai này mang lại sự thỏa mãn tức thì, cho phép người chơi hiểu rằng một khi trò chơi kết thúc, mối quan hệ cũng chấm dứt. Ảnh: Tài liệu cung cấp
Paul Wong, phó giáo sư tâm lý học nói rằng những trò chơi nhập vai này mang lại sự thỏa mãn tức thì, cho phép người chơi hiểu rằng một khi trò chơi kết thúc, mối quan hệ cũng chấm dứt.

Tại Trung Quốc, một số người gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời, trong khi những người khác chọn cuộc sống độc thân để phát triển bản thân. Số liệu chính thức cho thấy gần 20% dân số Trung Quốc sống độc thân vào năm 2024, trong khi tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh tiếp tục giảm.

Wong giải thích những xu hướng này bằng cách lưu ý rằng, bên cạnh các dịch vụ bầu bạn có trả phí, chatbot AI và thú cưng đang dần thay thế các mối liên kết tình cảm truyền thống.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc ngày càng có quá nhiều các câu chuyện về ly hôn và chia tay phổ biến trên các phương tiện truyền thông, nhiều người đã coi hôn nhân là không chắc chắn, dẫn đến việc các cuộc hôn nhân bền vững ngày càng trở nên hiếm hoi.

Wong kêu gọi mọi người nên nhìn nhận tình yêu và hôn nhân bằng một lăng kính tươi sáng, giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về tình yêu, xung đột và giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, văn minh.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI