Người phụ nữ Trung Quốc 62 tuổi mang thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm

08/01/2026 - 21:20

PNO - Một người phụ nữ Trung Quốc, 62 tuổi quyết định tìm con bằng IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) sau khi người con duy nhất qua đời.

Người phụ nữ mang thai tham dự một trong những cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình. Ảnh: Douyin
Người phụ nữ mang thai tham dự một trong những cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình - Ảnh: Douyin

Ngày 8/1, Dahe News đưa tin, những ngày qua, trên các nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu của Trung Quốc, một phụ nữ ở Songyuan đến từ tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, cập nhật thường xuyên thông tin về cuộc sống mang thai của chị gái mình khi mang thai ở tuổi 62.

Truyền thông địa phương cho biết, vào tháng 1/2025, người phụ nữ này đã mất đứa con trai duy nhất (không rõ bao nhiêu tuổi). Vào giữa năm đó, bà quyết định thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). "Tôi đoán em bé sẽ đến với thế giới trước ngày dự sinh. Đứa trẻ rất khỏe mạnh, nó thích đạp trong bụng tôi", người phụ nữ nói một cách thoải mái trước ống kính trong một video được phát hành vào cuối tháng Mười Hai.

Ở Trung Quốc, các bác sĩ bị cấm tiết lộ giới tính của thai nhi do lo ngại truyền thống ưa chuộng con trai.

"Nhiều người nói với tôi rằng vì tôi thích ăn đồ ngọt nên rất có thể em bé là một bé trai. Vậy là sự trở lại của con trai tôi", người phụ nữ 62 tuổi nói trong một clip.

Bà còn tiết lộ, do lớn tuổi nên phải khám thai thường xuyên hơn những thai phụ trẻ tuổi khác.

Mỗi lần đi khám thai, bà đều đi cùng với em gái, người chia sẻ video trực tuyến bằng bí danh 'Xiao Wei'.

Để thực hiện các lần kiểm tra quan trọng, họ phải đến các trung tâm y tế lớn ở Trường Xuân, thủ phủ của Cát Lâm, cách quê hương Songyuan khoảng 170 km.

"Về nguyên tắc, chúng tôi không ủng hộ phụ nữ mang thai ở độ tuổi siêu già vì họ phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao", Chen Min - một bác sĩ sản khoa cao cấp tại Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân số 1 ở tỉnh Hắc Long - nói với giới truyền thông.

"Khả năng biến chứng khi mang thai tăng gấp nhiều lần so với phụ nữ mang thai trẻ tuổi. Họ chỉ có thể chọn sinh mổ, nhưng phẫu thuật cũng rủi ro đối với họ", bà nói.

"Nếu một người phụ nữ thực sự có nhu cầu sinh con ở độ tuổi khá già, người đó nên trải qua một cuộc đánh giá y tế toàn diện trước khi mang thai, tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ và sinh em bé tại một bệnh viện lớn với khả năng ứng phó khẩn cấp tốt" - bác sĩ nói thêm.

Người phụ nữ mang thai tham dự một trong những cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình. Ảnh: Douyin
Người phụ nữ mang thai chờ đợi đứa con nhỏ của mình - Ảnh: Douyin

Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Một người nói: "Bà ấy có đủ sức lực và năng lượng cần thiết để chăm sóc đứa trẻ không? Hơn nữa, nếu bà và chồng chết, đứa trẻ sẽ trở thành trẻ mồ côi khi còn nhỏ.

Nhiều người khác thì ủng hộ cặp vợ chồng già. "Một người cần tình cảm và sự hỗ trợ tinh thần để sống. Đây là những động lực của cuộc sống", một người nói.

Còn bà Xiao Wei nói: "Không ai hiểu sự quyết tâm của chị gái tôi. Không ai hiểu được nỗi đau khi mất đứa con duy nhất của mình".

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI