Người Hàn Quốc trầm trồ trước 'đội quân nhan sắc' Triều Tiên

09/02/2018 - 08:45

PNO - 229 phụ nữ trẻ xinh đẹp – đạo quân cổ động viên hùng hậu của Triều Tiên – mặc những chiếc áo lông thú đắt tiền màu đỏ sẫm dài đến đầu gối, đã “đổ bộ” đến Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội Pyeongchang.

Các cô gái miền Bắc tươi tắn trong mũ áo, cổ áo và găng tay lông thú được giới truyền thông đón chào nồng nhiệt hôm 7/2 trên đất Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ rằng họ rất đẹp", một người Hàn Quốc có mặt tại buổi đón đoàn “sứ thần hòa bình” vượt qua khu phi quân sự trên giới tuyến hai miền.

Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Hơn 200 cô gái múa bông cổ vũ Thế vận hội Pyeongchang mỉm cười với giới truyền thông và người dân Hàn Quốc.
 
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Trang phục sang trọng của những cô gái cổ động viên gây ấn tượng với người xem.
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Ngay lập tức họ được đưa lên xe đến khách sạn của mình ở Inje, một thị trấn nhỏ vùng quê cách Pyeongchang 120km.
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Các cô gái trẻ dừng chân tại Gapyeong, trạm dừng chân cách khách sạn nửa đoạn đường từ khu vực phi quân sự.
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Các cô gái luôn chăm chút đến trang phục của mình
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Họ vẫy chào những người Hàn Quốc chụp ảnh đoàn bằng điện thoại di động
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Một cô gái cổ vũ nói: “Tôi rất vui khi gặp các bạn” nhưng không tiết lộ kế hoạch của đội
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Các cô gái cổ động viên được lựa chọn rất kỹ ở Triều Tiên
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Họ được kiểm tra về nguồn gốc gia đình, ngoại hình, kỹ năng và lòng trung thành với chế độ
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Năm 2002, Triều Tiên đã gửi đội múa bông cổ vũ đến ba sự kiện thể thao quốc tế do Hàn Quốc tổ chức: Á vận hội 2002 tại Busan, Thể thao Đại học mùa hè 2003 ở Daegu và Giải vô địch Điền kinh châu Á năm 2005 ở Incheon.
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Một trong số những người trong nhóm cổ vũ năm 2005, Ri Sol Ju, đã trở thành phu nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Nguoi Han Quoc tram tro truoc 'doi quan nhan sac' Trieu Tien
Chỉ có 10 vận động viên Triều Tiên thi đấu cho đất nước tại Thế vận hội, ngoài ra còn 12 người khác tham gia đội khúc côn cầu trên băng chung của hai miền

Thanh Hiền (Theo AsiaOne)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI