Người cao tuổi Hàn Quốc rủ nhau học múa ba lê

04/01/2026 - 16:45

PNO - Không còn là bộ môn dành riêng cho trẻ nhỏ hay vũ công chuyên nghiệp, múa ba lê đang ngày càng thu hút nhiều người cao tuổi tại Hàn Quốc.

Từ các trung tâm sinh hoạt cộng đồng đến học viện tư nhân, hình ảnh những cụ ông, cụ bà mang giày múa, tập từng động tác cơ bản đã trở nên quen thuộc.
Từ các trung tâm sinh hoạt cộng đồng đến học viện tư nhân, hình ảnh những cụ bà mang giày múa, tập từng động tác cơ bản đã trở nên quen thuộc - Ảnh: Gangnam-gu Eungok Senior Center

Tại nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc, đặc biệt là Seoul, các lớp ba lê dành cho người cao tuổi đang nở rộ. Học viên chủ yếu ở độ tuổi 60-70, thậm chí có người ngoài 80 tuổi, tham gia với mục tiêu rèn luyện sức khỏe, giữ thăng bằng và cải thiện tinh thần.

Tại Trung tâm người cao tuổi Eungok (quận Gangnam), lớp ba lê được tổ chức đều đặn mỗi tuần và luôn kín chỗ. Ban đầu chỉ là lớp thử nghiệm, chương trình nhanh chóng trở thành khóa học chính thức khi số người đăng ký vượt xa dự kiến.

Theo các nhà tổ chức, một trong những lợi ích rõ rệt nhất của múa ba lê đối với người cao tuổi là khả năng cải thiện thăng bằng và phối hợp vận động. Các động tác ba lê chú trọng kiểm soát trọng tâm cơ thể, giữ tư thế chuẩn và di chuyển chậm rãi, có kiểm soát. Bên cạnh đó, các chuyên gia phục hồi chức năng cũng cho biết việc luyện tập đều đặn giúp tăng cường hệ cơ chân và cơ lõi, yếu tố then chốt để phòng ngừa té ngã, nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương nghiêm trọng ở người lớn tuổi.

Không giống những môn thể thao cường độ cao, ba lê cho người cao tuổi tập trung vào kéo giãn nhẹ nhàng, vận động khớp theo biên độ an toàn. Điều này giúp duy trì độ linh hoạt của các khớp gối, hông, cổ chân và cột sống, đồng thời giảm tình trạng cứng khớp, vấn đề phổ biến khi tuổi tác tăng cao. Đặc biệt, các động tác được điều chỉnh nhẹ nhàng, loại bỏ nhảy cao hay xoạc sâu để hạn chế chấn thương.

Nhiều học viên chia sẻ, chỉ riêng việc mặc trang phục ba lê, mang giày múa cũng đã khiến họ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Việc học cùng bạn bè đồng trang lứa, gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp giúp giảm cảm giác cô đơn.

''Ba lê khiến tôi thấy mình vẫn đang học hỏi điều mới, chứ không chỉ ngồi yên ở nhà'' - một học viên ngoài 70 tuổi cho biết.

Với nhiều người, lớp học còn mang lại cảm giác có mục tiêu, lịch sinh hoạt đều đặn và sự kết nối cộng đồng.

Không chỉ Gangnam, các quận huyện khác và nhiều tỉnh thành cũng mở lớp ba lê cho người cao tuổi. Thậm chí còn có những khóa đào tạo giáo viên ba lê chuyên giảng dạy cho người lớn tuổi, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng rõ rệt.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh dân số Hàn Quốc già hóa nhanh, những hoạt động như ba lê không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, giúp người cao tuổi duy trì sự chủ động, linh hoạt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhật Minh (theo Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI