Nghi phạm giết người hàng loạt tại Thái Lan đối mặt với 14 tội danh

04/05/2023 - 22:34

PNO - Sararat Rangsiwuthaporn bị buộc tội giết người bằng chất độc xyanua. Nạn nhân của Sararat là bạn bè, người yêu cũ và cả các sĩ quan cảnh sát quen biết cô ta.

 

Sararat Rangsiwuthaporn đã bị bắt vào tuần trước và hiện đang mang thái hơn 4 tháng
Sararat Rangsiwuthaporn đã bị bắt vào tuần trước 

Hôm 4/5, cảnh sát Thái Lan cho biết, nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn (36 tuổi) đang đối mặt với cáo buộc đầu độc hơn 10 người bằng chất độc xyanua. Trong khi đó, Witoon Rangsiwuthaporn - chồng cũ của nghi phạm, một sĩ quan cảnh sát - cũng đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo.

Theo truyền thông Thái Lan, đây là một trong những vụ án giết người hàng loạt tồi tệ nhất ở nước này.

Sararat Rangsiwuthaporn đã bị bắt vào tuần trước sau khi có nghi vấn về cái chết của người bạn tên Siriporn Khanwong. Theo gia đình nạn nhân, hôm 14/4, con gái họ đã gặp nghi phạm tại một bến tàu ở Ratchaburi để thả cá. Sau đó Siriporn bất ngờ gục xuống và chết ở bờ sông.

Truyền thông đưa tin, Sararat bị buộc tội rời khỏi hiện trường thay vì ở lại và giúp đỡ nạn nhân. Ngoài ra, một số đồ đạc của Siriporn bao gồm tiền mặt, 2 chiếc điện thoại và 1 chiếc túi đắt tiền đã bị mất. 

Cảnh sát cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi, họ tìm thấy dấu vết của chất xyanua trong cơ thể nạn nhân Siriporn.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thái Lan, sau đó, nhiều gia đình đến cảnh sát trình báo về việc người thân của họ cũng đột ngột qua đời sau khi gặp Sararat.

Sararat phủ nhận các cáo buộc, trong khi Witoon Rangsiwuthaporn nói rằng anh ta không biết gì về vụ giết người.

Các nạn nhân gồm bạn bè của Sararat, người yêu cũ và các sĩ quan cảnh sát quen biết cô ta. Một trong những nạn nhân bị đầu độc nhưng may mắn sống sót cho biết, cô bị ốm sau khi uống thứ mà Sararat nói là thuốc ho khi cả hai đang ở trung tâm mua sắm.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Surachate Hakparn cho biết: "Sararat hỏi tiền các nạn nhân vì cô ta có rất nhiều khoản nợ thẻ tín dụng, khi những người này đòi tiền thì cô ta ra tay giết họ".

Trước các chứng cứ, Sararat phải đối mặt với 14 cáo buộc giết người có tính toán trước và 1 tội cố ý giết người. Cảnh sát đang xem xét 3 trường hợp khác, và đang tổ chức điều tra tại 5 tỉnh.

Witoon Rangsiwuthaporn - chồng cũ của Sararat - bị buộc tội nhận tài sản bị đánh cắp, giả mạo và sử dụng các tài liệu giả mạo của chính phủ. Theo cảnh sát, anh ta đã thừa nhận các cáo buộc này, nhưng phủ nhận liên quan hoặc biết về những vụ giết người.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI