Thái Lan điều tra vụ 10 người tử vong nghi do bị đầu độc

26/04/2023 - 06:30

PNO - Cảnh sát Thái Lan cho biết, tất cả 10 người tử vong đều biết nghi phạm Sararath Rangsiwuttiporn và có thể cô ta đã nhắm vào họ vì lý do tài chính.

 

Thái Lan điều tra cái chết của 10 người nghi do bị đầu độc.
Cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân tử vong của 10 người

Nghi phạm được xác định là Sararath Rangsiwuttiporn. Người này đã đi cùng bạn là Siriporn Khanwong (người đã chết), để thả cá tại bến tàu ở Ratchaburi vào ngày 14/4.

Sau khi khám nghiệm tử thi, tìm thấy xyanua trong cơ thể Siriporn, hôm 25/4, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Sararath. Sau vụ này, cảnh sát cũng lật lại hồ sơ, điều tra cái chết tương tự của 9 người nữa có quen biết Sararath.

Sararath đã không đưa ra bình luận công khai về các cáo buộc. Luật sư của cô nói với đài truyền hình Channel 3 rằng, đây là những cáo buộc nghiêm trọng và cần phải xem xét bằng chứng.

Cảnh sát cho biết, tất cả 10 người tử vong đều biết nghi phạm và có thể cô ta đã nhắm vào họ vì lý do tài chính.

Cụ thể, cảnh sát xác định có tổng cộng 11 nạn nhân, trong đó 1 người sống sót. Người này đã đi ăn với nghi phạm, sau đó nôn mửa và ngất đi, nhưng cô ấy may mắn vẫn còn sống.

Sararath phủ nhận tất cả các cáo buộc, trong khi đó cảnh sát đang khám nghiệm 3 tử thi khác.

Truyền thông Thái Lan cho biết, sau khi tử vong, Siriporn đã bị mất tiền, 2 điện thoại và 2 túi xách. Hiện tại cảnh sát chưa phát hiện bất kỳ đồng phạm nào của Sararath nhưng các cuộc điều tra vẫn được tiếp tục.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI