Nga lập kỷ lục gần 200.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

11/02/2022 - 06:16

PNO - Trong ngày 10/2, các nhà chức trách Nga báo cáo mức tăng kỷ lục gần 200.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp và không có các hạn chế nghiêm ngặt đối với người lớn.

Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nga đã thống kê 197.076 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nhiều hơn 14.000 ca so với ngày hôm trước và gấp đôi so với 2 tuần trước. Đồng thời, nước này cũng ghi nhận thêm 701 người chết. 

Trong khi các ca nhiễm tiếp tục tăng vọt, thì số ca tử vong hàng ngày trong những tuần gần đây vẫn giữ ở mức từ 600-700 người.

Nga ghi nhận kỷ lục gần 200.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày.
Nga ghi nhận kỷ lục gần 200.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Theo người đứng đầu Cơ quan Giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova, biến thể Omicron rất dễ lây lan đang chiếm khoảng 60% các ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện nay. Bất chấp sự gia tăng kỷ lục, chính phủ Nga vẫn không áp đặt bất kỳ hạn chế mới nghiêm ngặt nào. 

Hơn nữa, chính phủ Nga gần đây cũng đã dỡ bỏ các quy định tự cách ly trong bảy ngày đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Việc cách ly bắt buộc đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cũng đã được cắt giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày, trong khi yêu cầu về xét nghiệm âm tính để kết thúc quá trình cách ly đã được bãi bỏ.

Nga chỉ có một lần phong toả đất nước trong 6 tuần vào năm 2020 và vào tháng 10/2021, nhiều người đã được lệnh nghỉ làm trong khoảng 1 tuần. Còn lại, cuộc sống ở hầu hết đất nước vẫn diễn ra bình thường.

Trong những tuần gần đây, nhiều khu vực của Nga bắt đầu áp dụng các quy định hạn chế đối với những người dưới 18 tuổi, vì các quan chức cho rằng sự gia tăng số ca mắc COVID-19 hiện tại đang ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn. Ở nhiều khu vực, các trường học đã chuyển sang hình thức học tập từ xa hoặc kéo dài kỳ nghỉ cho học sinh. Tại St.Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, trẻ vị thành niên tạm thời bị cấm đến hầu hết các địa điểm công cộng.

Nga đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi vào tháng trước với vắc xin Sputnik M jab được phát triển trong nước. Theo các phương tiện truyền thông và những người sử dụng mạng xã hội, chỉ có một lượng nhỏ vắc xin cho thanh thiếu niên được cung cấp. Cho đến nay, chỉ có khoảng một nửa trong số 146 triệu người Nga được tiêm chủng, mặc dù quốc gia này là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vắc xin.

Tính đến nay, Nga đã báo cáo tổng cộng hơn 13,5 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 338.000 người chết - con số tử vong cao nhất ở châu Âu.

Thu Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI