Nga điều thêm trực thăng tấn công tới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích IS

13/04/2016 - 07:52

PNO - Nga đang triển khai thêm nhiều trực thăng tấn công ra tiền tuyến của chiến trường Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích IS tại miền bắc Syria.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 31.3 của công ty Airbus Defence & Space cho thấy 4 trực thăng Ka-52 Alligator và 3 trực thăng Mi-28N Night Hunter đã được triển khai tới căn cứ không quân Al-Shayrat, nằm cách thành phố Homs 30km về phía đông nam.

Căn cứ Al-Shayrat từng chỉ được sử dụng làm căn cứ tiền tuyến cho các trực thăng Mi-24 và Mi-35, trong khi các trực thăng Ka-52 và Mi-28N thường đóng tại căn cứ Hmeimim, tại tỉnh Latakia.

Nga dieu them truc thang tan cong toi Syria, Tho Nhi Ky phao kich IS
Nga điều thêm trực thăng tấn công tới Syria.

Nga xác nhận việc máy bay Mi-28 và Ka-52 đã được đưa vào tham chiến tuy nhiên không nói rõ số lượng là bao nhiêu. Bộ Quốc phòng Nga còn công bố các đoạn video cho thấy, Mi-28 thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khủng bố bằng tên lửa 9M114 Shturm/Kokon và 9M120 Ataka.

Ngoài các nhóm trực thăng chiến đấu ở Al-Shayrat, Nga còn triển khai nhiều trực thăng tấn công đến căn cứ không quân Tiyas, cách thị trấn  Al-Qaryatayn 67km về phía đông.

Mạng thông tin Abkhazian (ANNA) đã ghi lại được cảnh các máy bay Mi-24P và một chiếc Mi-8 cất cánh từ Tiyas, trong đó, có ít nhất một chiếc Mi-24P mang theo tên lửa. Các ảnh vệ tinh của Airbus Defence & Space cũng cho thấy, có 4 chiếc Mi-24 và một Mi-8 ở căn cứ Tiyas vào hôm 31-3. Ngoài ra, một khẩu đội 6 lựu pháo 2A18 122mm cũng đã được triển khai về phía bắc căn cứ này.

Nga đã từng khẳng định rằng, họ chỉ cần duy nhất căn cứ Hmeimim ở Syria do các máy bay chiến đấu chỉ cần chưa tới 1 giờ để đi đến các vùng xa xôi nhất của Syria, tuy nhiên, máy bay trực thăng lại là vấn đề khác do nó có tầm hoạt động gần và tốc độ bay chậm hơn các chiến đấu cơ cánh cố định. Sử dụng trực thăng trong tấn công mặt đất sẽ có chi phí thấp và độ chính xác cao hơn đối với chiến đấu cơ, tuy nhiên, do chỉ bay được ở tầm thấp, các trực thăng sẽ rất dễ bị trúng tên lửa phòng không của quân địch.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/4 đã pháo kích các mục tiêu của nhóm khủng bố IS ở quốc gia láng giềng Syria. Một quan chức giấu tên cho biết hành động này là nhằm đáp trả vụ thị trấn biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày qua liên tiếp bị trúng rocket được bắn sang từ vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria.

Nga dieu them truc thang tan cong toi Syria, Tho Nhi Ky phao kich IS
Trung tâm thị trấn Kilis bị phái kích.

Hãng thông tấn nhà nước Anatolia đưa tin, các quả đạn pháo đã được bắn từ các khẩu bích kích pháo được đặt trên biên giới chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trong hai ngày 11-12/4, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu IS ở xung quanh thị trấn Azaz ở tỉnh Aleppo, miền bắc Syria.

Trước đó cùng ngày 12/4, 2 quả rocket được bắn từ miền bắc Syria đã rơi xuống trung tâm thị trấn Kilis, làm 8 người bị thương.

Ngày 11/4, ít nhất 4 người đã bị thương khi 5 quả rocket được bắn từ Syria sang thị trấn này. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói trên khẳng định rằng số rocket này được bắn từ vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng.

Ông cho biết Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã nói với các nghị sĩ trong đảng của ông rằng các lực lượng vũ trang nước này "đã đáp trả ngay lập tức trong khuôn khổ các nguyên tắc giao chiến và đã tấn công các vị trí của IS".

Minh Châu (tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI