Mỹ vượt quá 700.000 người tử vong vì dịch COVID-19

02/10/2021 - 06:59

PNO - Ngày 1/10, Mỹ đã báo cáo hơn 700.000 ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19, khi các quan chức tích cực triển khai tiêm vắc xin tăng cường cho người già và những người làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao.

Trong tuần qua, Mỹ trung bình ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày, chiếm khoảng 60% so với mức đỉnh số người chết hàng ngày được báo cáo vào tháng 1, một phân tích dữ liệu y tế công cộng của Reuters.

Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong do COVID-19, lần lượt chiếm 19% và 14%. Biến thể Delta có khả năng truyền nhiễm cao đã thúc đẩy sự gia tăng số ca nhiễm bệnh, đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 9 trước khi giảm xuống mức hiện tại khoảng 117.625 trường hợp mắc mới COVID-19 mỗi ngày trong 7 ngày qua.

Tuy nhiên, con số này vẫn rất cao so với mức 10.000 ca/ngày mà chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng Mỹ cần phải đạt được để chấm dứt cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Mỹ vượt quá 700.000 người tử vong vì dịch COVID-19.
Mỹ vượt quá 700.000 người tử vong vì dịch COVID-19.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết trên toàn quốc số ca mắc COVID-19 và số ca nhập viện hàng tuần đã giảm 15% so với tuần trước. Riêng một số bang, đặc biệt là miền nam Hoa Kỳ, hệ thống y tế vẫn đang khốn đốn khi số bệnh nhân nhập viện tăng kỷ lục.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo một hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia sẽ tổ chức các cuộc họp vào cuối tháng này để thảo luận về việc cấp phép cho các liều vắc xin COVID-19 tăng cường của Moderna và Johnson & Johnson.

Theo CDC, tính đến nay khoảng 56% dân số Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ và khoảng 65% người dân được tiêm ít nhất một liều. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhận được một mũi vắc xin tăng cường trong ngày 28/9, với hy vọng ông sẽ là một ví dụ để thúc đẩy người già và những người làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao đi tiêm liều vắc xin thứ 3 và những người chưa tiêm chủng nhanh chóng đi tiêm phòng.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI