Mỹ ra thêm 'đòn' trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

06/04/2018 - 08:50

PNO - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang ngày càng dồn dập hơn, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bổ sung gói thuế 100 tỷ USD nhằm vào Trung Quốc.

Reuters dẫn lời ông Trump hôm 5/4 (giờ Mỹ), nói rằng các khoản thuế bổ sung này được đưa ra khi cân nhắc tới việc trả đũa không công bằng của Trung Quốc đối với các hành dộng tước đó của Mỹ, bao gồm cả việc Mỹ đánh thuế 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc.

My ra them 'don' trong cuoc chien thuong mai voi Trung Quoc
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump nói thêm, Đại diện Thương mại Mỹ xác nhận Trung Quốc "thường xuyên tiến hành các hành động nhằm có được sở hữu trí tuệ của Mỹ một cách gian lận".

"Thay vì sửa sai, Trung Quốc chọn cách làm phương hại người nông dân và các nhà sản xuất của chúng ta" - ông Trump nói.

Ngày 2/4, Trung Quốc áp đặt thêm thuế quan lên 25% đối với 128 sản phẩm từ Mỹ. Trong đó có thịt heo đông lạnh, rượu vang, một số loại trái cây, các loại hạt.

Động thái này nhằm đáp trả thuế quan cao đối với nhôm và thép nhập khẩu được phía Mỹ đưa ra trước đó.

Minh Thu (theo Reuters/StraitsTimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI