“Mưa huy chương” tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói Toàn quốc 2021

17/11/2021 - 11:23

PNO - Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi năm nay vừa diễn ra vào sáng 17/11 tại Hải Phòng, địa phương đăng cai tổ chức.

Đây là kỳ liên hoan không có sự tham gia của các sân khấu phía Nam. Trước đó, có một số đơn vị đăng ký dự thi nhưng do tình hình dịch cộng với sự khó khăn về kinh phí nên lần lượt rút lui. 

Ở đợt thi này có 20 tác phẩm đến từ 14 đơn vị (gồm 10 đơn vị công lập và 4 đơn xã hội hoá). Trong đó, có đến 16 vở diễn đạt huy chương. Huy chương Vàng được trao cho các vở: Làng song sinh (Nhà hát kịch Hà Nội), Điều còn lại (Nhà hát kịch Việt Nam), Con đò của mẹ (Nhà hát Công an Nhân dân), Thiên mệnh (Nhà hát kịch Việt Nam), Hố đen (Nhà hát kịch Quân đội), Làm vua (sân khấu Lệ Ngọc).

Có 3 vở đạt Huy chương Bạc: Đường chân trời (đoàn kịch nói Hải Phòng), Hoạn Thư ghen (CLB Sân khấu Biển Hẹn), Ngược chiều gió (Nhà hát Tuổi trẻ). 7 Huy chương Đồng thuộc về các vở: Lau trắng (CLB Sân khấu thử nghiệm thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam), Non thiêng (đoàn nghệ thuật Quảng Ninh), Thiên định (Trung tâm văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương), Vầng sáng (Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn), Cái ao làng (Nhà hát Tuổi trẻ), Tình bạn và công lý (đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ), Tình mẹ (Hội Sân khấu Hà Nội).

Cảnh trong vở diễn Điều còn lại
Cảnh trong vở diễn Điều còn lại

Có 86 huy chương được trao cho diễn viên tham gia liên hoan lần này. 28 Huy chương Vàng, thuộc về: NSƯT Tạ Tuấn Minh (vai Trần Thủ Độ, vở Thiên mệnh, Nhà hát kịch Việt Nam), NSƯT Phương Nga (vai bà Muộn, vở Điều còn lại, Nhà hát kịch Việt Nam), NSƯT Mai Phương (vai bà Oanh, vở Hố đen, Nhà hát kịch Quân đội), NSND Lệ Ngọc (vai Thị Nở, vở Chí Phèo Thị Nở, sân khấu Lệ Ngọc), NSƯT Thanh Hiền (vai mẹ điên, vở Tình mẹ, Hội Sân khấu Hà Nội), NSƯT Thu Hường (vai y tá Bình, vở Thiên định, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương)... Ngoài ra còn có 42 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng. 

Các nghệ sĩ nhận huy chương vàng dành cho diễn viên
Các nghệ sĩ nhận Huy chương Vàng dành cho diễn viên

BTC còn trao giải Tác giả xuất sắc nhất cho tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương (vở Điều còn lại, Nhà hát kịch Việt Nam). Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về NSND Trung Hiếu (vở Làng song sinh, Nhà hát kịch Hà Nội). Đức Trịnh được vinh danh Nhạc sĩ xuất sắc nhất với âm nhạc trong vở diễn Hố đen (Nhà hát Kịch nói Quân đội). Giải Hoạ sĩ xuất sắc nhất thuộc về NSƯT Doãn Bằng (vở Đường chân trời, đoàn kịch nói Hải Phòng).

Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2021 có sự tham gia của: NSND Trần Minh Ngọc (Chủ tịch Hội đồng), NSƯT Lê Chức, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Lê Huy Quang, biên kịch Lê Quý Hiền, NSND Minh Hòa, nhạc sĩ Xuân Thủy.

Liên hoan kịch nói lần này diễn ra vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Trong đó, việc tổ chức liên hoan khi tình hình dịch bệnh vẫn còn tương đối phức tạp được quan tâm hàng đầu. Việc diễn không có khán giả, phát trực tuyến trên mạng xã hội... cũng được cho là không phù hợp với tính chất của kịch nói. Các sân khấu phía Nam đề nghị dời liên hoan đến quý 2 năm 2022 để liên hoan diễn ra trong tình hình thoải mái hơn với các sân khấu lẫn khán giả. Nhưng theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn nếu muốn tổ chức thi riêng cho các đơn vị phía Nam phải tổ chức trước 15/1/2022.                             

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI