Một phụ nữ Hàn Quốc lây nhiễm COVID-19 cho 13 người

19/02/2020 - 11:04

PNO - Chính phủ Hàn Quốc đã thắt chặt nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh nhưng số trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng.

Sáng 19/2, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) vừa xác nhận 15 trường hợp dương tính COVID-19, nâng tổng số người lây nhiễm tại nước này lên 46 người.

Theo KCDC, 13 bệnh nhân mới dương tính COVID-19 đều cư trú tại Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về hướng đông nam. Họ được cho là bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với một phụ nữ Hàn Quốc, 61 tuổi (bệnh nhân thứ 31) được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 vào hôm qua, 18/2.

Tại Hàn Quốc, 15 trường hợp dương tính COVID-19 mới được xác nhận sáng 19/2
Tại Hàn Quốc, 15 trường hợp dương tính COVID-19 mới được xác nhận sáng 19/2

Bệnh nhân thứ 31 hiện đang được coi là một nhân tố “siêu lây lan” coronavirus. Người phụ nữ này bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt vào ngày 10/2 và được lấy mẫu thử xét nghiệm tại trung tâm y tế địa phương, sau đó bà được chuyển đến bệnh viện lớn để điều trị cách ly và theo dõi.

Đặc biệt, trước khi bị phát hiện nhiễm COVID-19, bệnh nhân còn tham gia lễ tại nhà thờ Shincheon, Daegu cùng 460 người khác. Bên cạnh đó, bà còn lui tới khách sạn, hội trường đám cưới… khiến dư luận xứ kim chi hết sức lo ngại về khả năng lây lan COVID-19 của bà sang nhiều người.

Ngoài ra, cơ quan y tế còn cho biết thêm 2 bệnh nhân còn lại dương tính với COVID-19 là cô con gái 11 tuổi của bệnh nhân thứ 20 và một người đàn ông 77 tuổi (ở Seongdong-gu, Seoul) vẫn chưa rõ nguyên nhân lây nhiễm, đang bị cách ly tại Trung tâm y tế quốc gia.

Theo KCDC, tính đến sáng 19/2, tổng số người nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc là 46 người, 12 người được chữa khỏi hoàn toàn và 1.030 trường hợp đang được kiểm tra và cách ly.

Chung Thu Hương (theo Korea Times và KBS)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI