Moscow mở xổ số trúng xe hơi để khuyến khích người dân tiêm vắc xin COVID-19

14/06/2021 - 07:19

PNO - Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết người dân ở thủ đô, những người đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 sẽ có cơ hội tham gia cuộc xổ số trúng ô tô. 

Thị trưởng Sergei Sobyanin thông báo: “Từ ngày 14/6-11/7/2021, những công dân tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên sẽ có cơ hội tham gia xổ số trúng ô tô”. 

Giải thưởng mỗi tuần sẽ là 5 chiếc xe, mỗi chiếc trị giá khoảng 1 triệu rúp (tương đương 13.900 USD).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách Nga đang tìm mọi cách đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vốn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua, trong khi các ca nhiễm mới COVID-19 ở Moscow và trên toàn quốc đang tăng đột biến, đe dọa hệ thống y tế.

Moscow đã thiết lập các trung tâm tiêm chủng tại các trung tâm mua sắm và trên khắp các công viên của thủ đô.
Chính quyền Moscow thiết lập trung tâm tiêm chủng tại các trung tâm mua sắm và công viên ở khắp thủ đô

Ông Sobyanin cho biết thêm: “Nhưng tất nhiên lợi ích chính của những người được chủng ngừa không thể so sánh với bất kỳ chiếc xe nào - đó là sức khỏe và sự an tâm của chính họ”.

Thị trưởng Sobyanin - người đã được tiêm vắc xin Sputnik V vào tháng 5/2020 - nói thêm hai ngày trước, ông đã được tiêm mũi nhắc lại và cảm thấy rất khỏe mạnh.

Trước đó, ông Sobyanin đã thông báo về sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 trong tuần qua và cho phép mở cửa trở lại các bệnh viện dã chiến, đồng thời ban hành lệnh yêu cầu một tuần không làm việc cho đến ngày 20/6. Theo đó, tất cả những người lao động ở các lĩnh vực không thiết yếu tại thủ đô sẽ buộc phải nghỉ việc nhưng vẫn được giữ nguyên lương. 

Ngoài ra, hàng loạt khu ẩm thực và sân chơi phải đóng cửa, trong khi các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ cũng sẽ bị cấm phục vụ trong khoảng thời gian từ 11g đêm đến 6g sáng.

Trong ngày 13/6, Moscow đã báo cáo thêm 7.704 trường hợp mắc COVID-19, đây là mức tăng cao nhất trong 6 tháng qua.

Kể từ khi vắc xin Sputnik V được phê duyệt vào tháng 8, Nga tiếp tục phê duyệt thêm ba loại vắc xin nữa để sử dụng cho người dân - EpiVacCorona, CoviVac và Sputnik Light một liều. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ khoảng 18 triệu người (tương đương 12% dân số) được tiêm ít nhất một liều vắc xin và các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Nga không có kế hoạch tiêm chủng.

Minh Hương (theo Moscow Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI