Mẹ bị tâm thần giết con rồi treo cổ tự tử

16/01/2016 - 08:02

PNO - Trong khi người nhà đi vắng, chị No phát bệnh tâm thần sau đó siết cổ con trai 1 tuổi rồi treo cổ tự tử.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 14/1 tại thị trấn Long Điền (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khiến không ít người xót thương.

Me bi tam than giet con roi treo co tu tu
Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Huỳnh Bá Trúc (SN 1983) đi làm về nhưng không thấy vợ cùng con trai đâu. Thấy khóa cửa bên trong, nghi có chuyện chẳng lành, anh Trúc phá cửa thì bàng hoàng phát hiện chị Hồ Thị No (SN 1984, vợ anh) đã chết trong tư thế treo cổ bằng khăn len, còn dưới giường là cháu Huỳnh Thảo Nghi (SN 2014, con ruột chị No) cũng đã chết, trên cổ còn quấn sợi dây dù màu xanh.

Anh Trúc cho biết, hôm đó cả nhà đi làm, để chị No ở nhà chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, do chị No phát bệnh tâm thần nên đã siết cổ con rồi tự tử.

Được biết, vì gia đình nạn nhân đã có yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thống nhất với VKSND bàn giao thi thể 2 mẹ con chị No cho gia đình.

Nguyễn Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI