Lở đất tại Colombia, 14 người thiệt mạng

19/07/2023 - 06:47

PNO - Các đội cứu hộ sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm những người sống sót, sau trận lở đất do mưa lớn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng ở miền trung Colombia, ngày 18/7.

 

Những trận đại hồng thủy tấn công Colombia vài ngày qua.
Mưa lớn tấn công Colombia vài ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở nước này phải tạm ngừng hoạt động

Một số ngôi nhà đã bị phá hủy và nhiều con đường tạm thời đóng cửa, sau những cơn mưa xối xả đổ bộ vào Quetame, Cundinamarca của Colombia trong vài ngày qua.

Thống đốc Cundinamarca Nicolas Garcia cho biết 14 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 12 người còn đang mất tích. Trong khi đó, 6 người được giải cứu và đưa đến bệnh viện.

Thị trưởng Quetame Camilo Parrado cho biết một số hộ gia đình "mất 2, 3, thậm chí 4 người thân".

Ngoài những tổn thất về người, thì khoảng 20 ngôi nhà cũng đã bị san bằng trong trận "đại hồng thủy".

Các cơ quan cứu trợ đã huy động máy bay không người lái, quân đội cũng triển khai khoảng 80 binh sĩ để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích. 

Mùa mưa ở Colombia bắt đầu từ tháng 6 và thường kéo dài đến tháng 11.

Năm ngoái, lũ lụt ở Colombia đã khiến khoảng 300 người thiệt mạng. Colombia tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia vào năm 2022 do những trận mưa liên quan đến hiện tượng thời tiết La Nina, làm giảm nhiệt độ và gây ra lũ lụt ở một số nơi trên thế giới.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI