Liên hiệp quốc: Kinh tế thế giới ảm đạm trong năm 2023, tăng chậm vào năm 2024

26/01/2023 - 06:48

PNO - Báo cáo của Liên hiệp quốc (LHQ) cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ giảm xuống mức 1,9% trong năm nay, so với mức ước tính 3% vào năm 2022.

 

Tốc độ tăng trưởng thấp của Mỹ, EU và các nền kinh tế phát triển khác đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023
Tốc độ tăng trưởng thấp của Mỹ, EU và các nền kinh tế phát triển khác đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu trong năm 2023

Báo cáo Tình hình và Triển vọng kinh tế thế giới cho biết, năm 2023 sẽ có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong những thập niên gần đây. Nguyên do được đưa ra là vì tác động của đại dịch COVID-19, xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát tăng cao và khủng hoảng khí hậu.

“Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ tăng vừa phải lên mức 2,7% vào năm 2024, khi một số trở ngại kinh tế vĩ mô sẽ bắt đầu lắng xuống vào năm tới. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế trong ngắn hạn vẫn không chắc chắn do vô số rủi ro kinh tế, tài chính, địa chính trị và môi trường vẫn tồn tại" - Liên hiệp quốc nhận định.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến ​​sẽ công bố cập nhật triển vọng kinh tế thế giới vào cuối tháng này, nhưng người đứng đầu IMF, bà Kristalina Georgieva, cho biết không thấy “sự cải thiện đáng kể” nào trong dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023.

Vào tháng 10/2022, IMF đưa ra xác suất 25% về việc tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống 2% trong năm 2023, một hiện tượng chỉ xảy ra 5 lần kể từ năm 1970.

Báo cáo của LHQ chỉ ra, tăng trưởng yếu ở Mỹ, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ sẽ chỉ tăng 0,4% vào năm 2023, so với mức tăng trưởng ước tính là 1,8% vào năm 2022. EU được dự báo sẽ tăng trưởng 0,2% vào năm 2023, giảm từ mức ước tính 3,3% vào năm 2022.

Trong khi đó, LHQ dự báo tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc sẽ tăng tốc lên 4,8% trong năm nay, sau khi chính phủ nước này từ bỏ các biện pháp hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt và bắt đầu nới lỏng các chính sách tiền tệ và tài khóa. 

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI